Thứ bảy, 16/12/2023, 21:51 (GMT+7)

Người đẹp các nước mang rừng cây, muông thú lên sân khấu Miss Earth

Lâm ĐồngĐêm bán kết Miss Earth 16/12, các thí sinh tái hiện nhiều biểu tượng thiên nhiên, văn hóa đặc trưng quê hương.

'Trang phục dân tộc' là phần thi đầu tiên trong đêm thi bán kết tổ chức tại Đà Lạt.

Dưới ánh chiều tà, dàn người đẹp đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ bước lên sân khấu với những bộ trang phục được thiết kế kỳ công, đồ sộ. Với đủ thức sắc màu rực rỡ, sân khấu giống như một lễ hội Carnival nóng bỏng và sôi động.

Một trong những thiết kế bắt mắt nhất trong phần thi 'Trang phục dân tộc'.

Miss Earth Bolivia.

Vì tính chất cuộc thi hướng đến vẻ đẹp của thiên nhiên và gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, đa số người đẹp chọn chủ đề thế giới tự nhiên cho trang phục dân tộc.

Người đẹp Colombia mặc set đồ tối giản khi kết hợp crop-top với chân váy bó có đuôi dài thướt tha. Mô hình rừng cây mang theo những thông điệp về thiên nhiên phía sau bộ đồ giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Hoa hậu Haiti mô phỏng rừng cây và trang phục đặc trưng của vùng Caribbean, đồng thời ghi điểm khi cầm lá cờ Việt Nam.

Đại diện Nhật Bản mang rừng hoa anh đào thơ mộng đến với Miss Earth.

'Vườn hồng' Argentina.

'Nàng vẹt' Chile đẹp hoang dã.

Hoa hậu Campuchia mặc trang phục truyền thống cách điệu, có phụ kiện đội đầu mô phỏng hình ảnh đền đài đặc trưng của đất nước Đông Nam Á.

Người đẹp Bỉ mặc set đồ màu trắng - xanh đặc trưng của loài Xì Trum - nhân vật truyện tranh biểu tượng quê hương mình. Bộ đồ gắn kèm những chú Xì Trum bông và mô hình làng Xì Trum phía sau áo. Người đẹp không quên cầm theo cuốn truyện Xì Trum.

Sau đêm thi bán kết, các người đẹp sẽ chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra ở TP HCM ngày 21/12.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới