Các loại cá ngạnh, trôi, trắm.. chết rải rác hoặc bơi lờ đờ trên mặt nước từ trưa 18/3 trên sông Con qua địa bàn xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Nghĩa Hợp. Đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn tới khu vực các xã ở hạ lưu như Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long, song mật độ giảm bớt.
Một số người dân chèo thuyền, dùng vợt vớt cá. Trong đó, có người vớt được hàng yến đem về làm thức ăn cho gia súc. "Nhiều con cá hơn nửa kg bơi sát mặt nước, há miệng như kiệt sức. Tôi vớt được nửa bao tải nhưng không dám dùng làm thức ăn cho gia đình", một người dân nói và cho biết lần đầu thấy tình trạng này.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Tân Kỳ, cho biết sáng nay đoàn công tác của huyện đi dọc tuyến sông dài hơn 10 km để ghi nhận tình trạng cá chết; lấy 3 mẫu nước tại các điểm ghi nhận có cá chết để gửi cơ quan chức năng quan trắc. Đồng thời báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường để phối hợp xác minh.
"Hôm qua người dân phản ánh nước qua khu vực xã Nghĩa Đồng có mùi hôi, song đến sáng nay thì không còn", ông Thanh cho hay.
Nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân cá chết có thể do chất thải bẩn từ một nhà máy nằm ở đầu nguồn. Đây là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng cá chết bất thường trên sông Con qua khu vực này.
Trong lúc chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, Phòng Tài nguyên yêu cầu chính quyền các xã ven sông tuyên truyền để người dần không dùng cá chết làm thực phẩm.
Bắt nguồn từ huyện Quế Phong (Nghệ An), sông Con chảy qua huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, huyện Tân Kỳ rồi hợp nhất với sông Lam tại huyện Anh Sơn. Tổng chiều dài sông 220 km.