Phương pháp này không chọn căn cứ phân bố hiện trạng nhà mà chọn căn cứ theo một đặc tính mang tính ổn định, đó là khoảng cách từ đầu con đường, nơi bắt đầu đánh số (thông thường là đầu đường phía gần trung tâm thành phố) đến mép gần nhất của ngôi nhà trên đường làm cơ sở để cấp mã số. Ví dụ: một ngôi nhà bên chẵn có mép phải cách đầu đường 357,3m sẽ có mã nhà là 356, một căn nhà bên số lẻ có mép trái cách đầu đường 468,8m sẽ có mã nhà là 467. Các hẻm cũng được cho mã như nhà, căn cứ theo mép hẻm gần đầu đường nhất, cũng theo chẵn lẻ. Nhà trong hẻm cũng được mã hóa theo cách trên nhưng tính từ đầu hẻm. Ví dụ: mã nhà 131/27 sẽ thuộc về căn nhà ở hẻm 131, cách đường chính khoảng 27m. Nếu hẻm thuộc dạng liên thông thì chia đôi hẻm và mã hóa nhà theo khoảng cách từ hai đầu hẻm vào. Đối với nhà chung cư thì ghi thêm địa chỉ con đường dẫn vào khu nhà. Ví dụ: 456/A/p214 Xô Viết Nghệ Tĩnh là mã số của căn hộ 214 khu nhà A của chung cư thuộc hẻm 456 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh...
Theo Thanh Niên, nhiều người đã rất đồng tình vì phương pháp mã hóa số nhà này đơn giản nhưng lại rất thuận tiện trong bối cảnh số nhà tại TP HCM còn quá lộn xộn như hiện nay. Tiến sĩ Đinh Tiến Sơn cho biết: "Chỉ cần thành phố nhất trí với giải pháp này thì không cần kinh phí, lực lượng cũng có thể triển khai áp dụng ngay được". Mỗi chủ nhân căn nhà đều biết khoảng cách hướng ra đường của nhà mình là bao nhiêu; nếu tuần tự áp mã số nhà đầu đường thì các căn nhà liên kế sẽ biết mã số nhà mình là bao nhiêu, và người dân sẽ tính theo khoảng cách mà tự áp mã số. Như vậy chỉ cần từ đầu đường, đầu hẻm có một tấm biển nhỏ ghi mã số đường, số hẻm là người dân có thể căn cứ theo mà thực hiện.
Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, công ty Dolsoft cần chọn một địa bàn dân cư có nhiều hẻm vào loại phức tạp nhất của thành phố để áp dụng dự án với mục đích chính là dự án này sau khi hoàn thiện phải khắc phục các khuyết điểm của phương pháp đánh số nhà đang áp dụng và có thể đáp ứng được yêu cầu áp dụng lâu dài.
