Thứ bảy, 9/12/2023, 08:33 (GMT+7)

Người dân hào hứng với lễ hội đường phố Saigon Urban Street Fest

TP HCMNgày khai mạc 8/12 của Saigon Urban Street Fest thu hút sự tò mò của đông người dân, du khách, từ các em bé mầm non đến người lớn.

Saigon Urban Street Fest góp thêm một mảnh ghép vào Tuần lễ Du lịch TP HCM năm 2023. Sự kiện tổ chức trước Bưu điện Trung tâm Thành phố, từ 8 đến 21h, trong ba ngày 8-10/12.

Dù ngày khai mạc rơi vào thứ Sáu, lễ hội nghệ thuật đường phố vẫn thu hút đông sự quan tâm của người qua đường. Ban tổ chức dự kiến đón 30.000 - 35.000 khách trong ba ngày. Ảnh: BTC

Booth chụp ảnh chính giữa của không gian trước bưu điện thu hút nhiều bạn trẻ tạo dáng nghịch ngợm, phá cách. Ngoài góc 'check in sống ảo' này, lễ hội còn có các góc trình bày tác phẩm nghệ thuật; khu vực cho người dân và du khách làm đồ tái chế, tương tác với các tác phẩm nghệ thuật; góc trình diễn âm nhạc và nghệ thuật đương đại. Lễ hội có quầy phục vụ cà phê và trà sữa miễn phí. Ảnh: BTC

Một nhóm trẻ mẫu giáo thích thú sáng tạo thêm lên bức tranh Doodle khổ lớn bày dọc bờ tường bên ngoài bưu điện. Tác phẩm được tạo nên từ 22 bức tranh tái hiện hình ảnh của 22 quận/huyện thuộc TP HCM. Ảnh: BTC

Trong vai trò đại sứ đồng hành của dự án cộng đồng 'Draw Your Dream - Vẽ giấc mơ em', hoa hậu Ban Mai có mặt từ sớm, tham gia khai mạc và trải nghiệm các hoạt động tại đây.

Người đẹp tạo thêm những nét chấm phá trên bức tranh lớn thuộc dự án 'Draw Your Dream'. Ban Mai cho hay: 'Chỉ với việc tự tay trang trí các món đồ cũ của mình hoặc vẽ túi tote, quai cầm ly, các bạn có thể quyên góp 20.000 - 30.000 đồng vào dự án xây nhà yêu thương cho các hộ nghèo ở Định Quán, Đồng Nai. Tôi rất tâm huyết với dự án ý nghĩa này'. Ảnh: BTC

Một em bé Tây hào hứng vẽ thêm lên bức tranh của 'Draw Your Dream'. Ảnh: BTC

Mỗi ngày, nghệ sĩ graffity Thảo Xeko thực hiện một tác phẩm theo một chủ đề riêng biệt. Ảnh: BTC

Tại quầy 'Ấn Độ' (in ấn và độ đồ cũ thành đồ mới), khách tham quan có thể mang đồ cũ của mình tới và tận dụng các vật liệu có sẵn để biến tấu thành món đồ mới. Họ cũng có thể mua quai cầm ly với giá 20.000 đồng hoặc túi vải tote giá 30.000 đồng, nhờ nhân viên in hình bất kỳ bằng mực đen rồi tự tay tô màu lên đó. Toàn bộ số tiền được dùng để thực hiện dự án nhà ở tình thương tại Đồng Nai. Ảnh: Phong Kiều

Người dân, du khách tự tay in, vẽ, khắc lên đồ vải. Ảnh: BTC

Saigon Urban Street Fest
 
 

Trải nghiệm in hình và tô màu quai cầm ly. Video: Phong Kiều

Nhiều nghệ sĩ trình diễn đương đại của Việt Nam và quốc tế cùng tham gia ba ngày Saigon Urban Street Fest. Ảnh: BTC

Các nhóm nhạc, ca sĩ indie cũng luân phiên trình diễn trong nhiều khung giờ. Ảnh: BTC

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới