
Một người dân đưa con gái đến đặt hoa tạii bàn thờ tưởng niệm chung cho các nạn nhân của hãng hàng không Jeju Air, được dựng lên tại huyện Muan, tỉnh Jeolla Nam, sáng 30/12.

Người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở trước bài vị các nạn nhân được xếp ngay ngắn trên bàn, giữa biển hoa của những người thương tiếc.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đặt hoa cho những người tử nạn.

Nhóm bạn của một nạn nhân ôm nhau khóc nấc trước đài tưởng niệm.

Quốc kỳ Hàn Quốc được treo rủ tại Sân bay quốc tế Gimpo, Seoul. Đất nước này sẽ để quốc tang đến hết ngày 4/1.

Cờ rủ ở tòa nhà Quốc hội tại Seoul sáng 30/12.

Hoa cúc trắng được đặt cạnh hàng rào sân bay, nơi lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc vẫn đang kiểm tra hiện trường.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc PPP Kweon Seong-dong rơi nước mắt trong lúc an ủi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn của hãng hàng không Jeju Air.

Một nhân viên của Văn phòng quận Buk, tỉnh Gwangju đeo ruy băng đen để bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 29/12, chiếc máy bay mang số hiệu 7C 2216 của hãng hàng không Jeju Air khởi hành từ Bangkok đã gặp nạn khi cố hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Muan. Máy bay đâm vào tường bêtông ở cuối đường băng và phát nổ. Trong số 181 người trên máy bay (175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn), chỉ có hai tiếp viên ngồi ở phía đuôi máy bay sống sót.
Tùng Anh (Theo Korea Times)