Thứ bảy, 25/11/2023, 00:53 (GMT+7)

Người dân chen chân săn hàng hiệu giảm giá Black Friday

Hà NộiNhiều cửa hàng đưa ra các chương trình ưu đãi trên 50%, khiến lượng khách đông đúc hơn so với ngày thường.

Tại một trung tâm thương mại ở quận Hà Đông, từ 19h ngày 24/11, dòng người đổ về các cửa hàng thời trang để mua sắm, săn đồ giảm giá dịp Black Friday.

Black Friday là một trong những ngày mua sắm sôi động nhất trong năm, khi hàng loạt sản phẩm giảm giá mạnh. Với người dân, đây là cơ hội để mua những món đồ mà họ mong đợi từ lâu với giá ưu đãi.

Nhiều cửa hàng tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Mức giảm giá phổ biến khoảng 20-80%.

Trong ngày Black Friday, các cửa hàng thời trang thường trở nên đông đúc và sôi động hơn bao giờ hết.

Không khí trở nên náo nhiệt từ những người chen lấn xem sản phẩm, tìm kiếm kích cỡ và màu sắc mong muốn.

Trong số các gian hàng tại trung tâm thương mại, túi xách, quần áo thu hút nhiều khách nhất. Nhiều mẫu túi xách được giảm đến 50% chỉ còn dưới một triệu đồng.

Nhiều người cùng lúc mua 3-4 chiếc túi để hưởng ưu đãi.

Mặt tiền một quầy hàng thời trang trưng biển giảm giá 70% để hút khách.

Các cửa hàng đều trưng biển giảm giá 50% so với giá niêm yết hoặc áp dụng phương thức mua một tặng một, nên khách hàng nào cũng cố tìm cho mình món hàng ưng ý.

'Nhân dịp Black Friday, tôi mua giày dép và quần áo cho vợ con hết hơn 10 triệu đồng. Tùy thuộc vào mặt hàng mà mức giảm từ 20-70%', anh Lê Đức Trinh ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, cho biết.

Sau gần một tiếng mua sắm trong trung tâm thương mại, người phụ nữ mua chăn ga hết ba triệu đồng. 'Tôi mua về để dùng dần', người này nói.

Nhiều khách rời cửa hàng với giỏ xe chất đầy sản phẩm giảm giá sâu.

Người dân xếp hàng dài để lên thang cuốn.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới