Các mặt hàng được người dân ưu tiên mua nhiều nhất gồm rau xanh, mì tôm, nước uống, thịt, trứng, đồ khô, lương khô và thực phẩm đóng hộp. Nhiều người chuẩn bị lương thực đủ dùng trong vòng 3-5 ngày để đề phòng mất điện, ngập úng, hoặc giao thông bị gián đoạn do mưa bão.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen kết hợp không khí lạnh, gió đông và hiệu ứng địa hình, từ trưa mai đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết 23/10. Nam Quảng Trị, TP Huế và Đà Nẵng mưa 500-700 mm, có nơi hơn 900 mm.
Tình trạng mua hàng rất đông, đặc biệt tại các chuỗi siêu thị như Bách Hóa Xanh, WinMart và các chợ truyền thống, các quầy rau củ, thịt cá thường hết hàng nhanh chóng.
Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt tại khu vực tính tiền của siêu thị GO! Đà Nẵng, quận Thanh Khê cũ.
Kệ hàng tại siêu thị Winmart liên tục bổ sung sản phẩm và tăng cường nhân viên phục vụ khách do lượng khách tăng đột biến.
Một số người dân cho biết họ đi chợ từ 8h sáng, đến khoảng 10h hàng thịt, cá đã hết.
19h ngày 21/10, một siêu thị mini ở đường Đống Đa, phường Hải Châu sạch hàng hóa. Không còn gì để mua, nhiều người đành phải đi siêu thị khác.
Một số người dân cho biết họ vừa tan làm là đến siêu thị để mua đồ trữ bão, xếp hàng 3 tiếng từ 17h đến 20h mới được tính tiền.
Hầu hết siêu thị ở Đà Nẵng 'cháy' hàng hóa là nhu yếu phẩm, lương thực do sức mua tăng nhanh. Nhân viên siêu thị làm việc không ngơi tay để kịp tính tiền cho khách. Một nhân viên cho biết lượng khách đông hơn thường ngày khoảng 5 lần, mặt hàng bán nhiều nhất là mì tôm và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Tại cuộc họp trực tuyến với các phường, xã chiều 20/10, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương kích hoạt phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng thấp trũng, sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ đủ lương thực, tránh bị động khi bão và mưa lớn kéo dài. Đến 19h ngày 21/10, hầu hết phường, xã ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (22/10).
Bà Đỗ Thị Hoa, 54 tuổi, nhà ở đường Hóa Sơn 6, phường Ngũ Hành Sơn, chạy xe máy hơn 5 km đến đường Ông Ích Khiêm, đối diện Chợ Cồn, phường Thanh Khê, để mua 10 chiếc áo phao. Theo bà Hoa, khu vực gia đình sinh sống những lần mưa trước không ngập lụt, nhưng nghe dự báo lần này mưa có thể lên đến 900 mm nên chủ động đi mua áo phao cho gia đình 4 người và "mua thêm cho bạn bè", phòng ngừa rủi ro. Gia đình bà cũng đã chuẩn bị sẵn đèn pin sạc tích điện, đề phòng điện lưới bị cắt khi mưa có thể gây ngập nhiều tuyến phố. "Tối nay tôi cũng đã ghé siêu thị mua sẵn một số đồ hộp dự trữ", bà nói.
Hoảng Yến