
Ngọc Thanh liên tục ghi bàn thắng quan trọng cho Hải Phòng. Ảnh: Đức Duy
- Liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng và đưa Hải Phòng tới "chức" vô địch lượt đi V-League, anh cảm thấy thế nào?
- Đây thực sự là kết quả bất ngờ vì trước đó, không ai nghĩ CLB mới lên hạng như chúng tôi lại có thể lập nên kỳ tích này. Tuy vậy, đó là nỗ lực tập luyện và thi đấu của toàn đội và Hải Phòng xứng đáng với điều đó. Kết quả này là công sức của toàn đội bóng, tôi chỉ may mắn là người ghi bàn và hạnh phúc vì những bàn thắng này.
- Hiện tại, anh đã có 7 bàn và trở thành cầu thủ nội sút tung lưới đối phương nhiều nhất, anh có mục tiêu cá nhân gì cho mùa giải năm nay?
- Trước mùa giải mới, tôi đặt chỉ tiêu phấn đấu sẽ ghi 10 bàn thắng vì đấu trường V-League khắc nghiệt hơn giải hạng nhất rất nhiều. Khi thi đấu, tôi không bao giờ nghĩ về số bàn của mình đã hay sẽ ghi được mà tập trung chơi bóng. Thành tích của Hải Phòng mới là quan trọng, còn giải thưởng cầu thủ ghi bàn sẽ đứng phía sau.
- Anh có những pha ghi bàn rất hiệu quả với độ mạnh và chính xác cao, bí mật của sở trường này là gì vậy?
- Khi tập luyện, gặp những tình huống có thể, tôi luôn cố gắng để thực hiện cú sút như vậy. Trong trận đấu, tôi cũng mạnh dạn áp dụng "chiêu" đó và cũng từng ghi bàn.
- Chơi nổi bật tại V-League, anh mong chờ điều gì khi tuyển VN có HLV mới và sẽ tập trung trở lại vào tháng 5 tới?
- Là cầu thủ thì khoác áo chơi cho đội tuyển quốc gia luôn là một vinh dự lớn. Tôi luôn mong chờ ngày được gọi tập trung vào đội tuyển và sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của VN. Tôi từng hai lần được gọi tập trung thời HLV Letard nhưng đều không may mắn khi dính chấn thương không thể thi đấu.
- Thực sự thăng hoa dưới thời của HLV Vương Tiến Dũng, anh đánh giá thế nào về người thày của mình?
- Tôi cảm thấy rất thích hợp với sơ đồ chiến thuật và lối chơi của thày Dũng áp dụng cho đội bóng. Bản thân tôi đã cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của HLV và các đồng đội. Ngoài đời, thày Dũng là người sống tình cảm, thẳng thắn và rất đàn ông.
Hồng Quân