Cặp thầy trò Ngọc Sơn - Quách Tuấn Du xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên, tỉnh Đắk Lắk.
Cả hai trình diễn màn song ca Hallo do Ngọc Sơn sáng tác, với bản phối remix sôi động. Dù diện suit lịch lãm, hai nghệ sĩ vẫn thực hiện vũ đạo nhiệt tình để khuấy động không khí sân khấu. Quách Tuấn Du cho biết về cuối chương trình, Ngọc Sơn vẫn đầy năng lượng, liên tục nhảy, xoay người khiến anh không khỏi thán phục.
Tinh thần thăng hoa của Ngọc Sơn khiến Quách Tuấn Du phấn khích. Suốt tiết mục, anh cố giữ nhịp và tương tác thường xuyên với đàn anh để hoàn thành màn trình diễn trọn vẹn. Hát được một nửa ca khúc, người anh đã ướt đầm mồ hôi, hai chân mỏi nhừ dù thời tiết tại Tuy Hòa khá mát mẻ. "Anh Sơn không có dấu hiệu mệt mỏi, còn bước xuống dưới khán giả, đưa micro mời khán giả hòa giọng. Tiết mục vì thế mà kéo dài gấp đôi", Quách Tuấn Du cho hay.
Bên cạnh phần song ca, thầy trò Quách Tuấn Du có các tiết mục đơn ca. Ngọc Sơn vẫn giữ cách trình diễn "bốc lửa" xuyên suốt, khiến khán giả thích thú.
Ngọc Sơn và Quách Tuấn Du trình diễn ca khúc 'Hallo'.
Theo Quách Tuấn Du, suốt nhiều năm nhận Ngọc Sơn là thầy, anh được đàn anh dìu dắt, truyền cảm hứng trong nghệ thuật. Ca sĩ ngưỡng mộ lối trình diễn nhiệt huyết, hết mình trên sân khấu của Ngọc Sơn, nhưng vẫn cố gắng sáng tạo để xây dựng phong cách riêng. Anh nói ở tuổi trung niên, không dễ để thực hiện các vũ đạo khó và giữ nhiệt lâu trên sân khấu như thầy.
Về phía Ngọc Sơn, anh nói hát và nhảy là bản năng, cứ nghe nhạc là cơ thể chuyển động, tay chân không thể đứng yên. Nhất là khi được khán giả cổ vũ, anh như được tiếp thêm sức mạnh, càng nhảy càng hăng hái, quên hết mọi thứ xung quanh.
Ngọc Sơn cùng nhóm nhảy trên sân khấu.
Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào TP HCM định cư và học trường Nghệ thuật Sân khấu. Hai năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh được khán giả nhớ đến qua các nhạc phẩm: Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...
Quách Tuấn Du tên thật Trần Trung Du, sinh năm 1981 tại An Giang. Năm 2001, anh cùng hai giọng ca khác thành lập nhóm D&D và phát hành 5 album trong ba năm. Vào 2004, D&D tan rã, Tuấn Du hoạt động solo, theo đuổi dòng nhạc bolero remix. Anh cũng đóng phim, tham gia show truyền hình. Năm 2007, anh gặp tai nạn và ngưng biểu diễn. Sau đó một năm, ca sĩ trở lại với album Mất trắng. Tháng 5/2009, Quách Tuấn Du thực hiện liveshow đầu tiên Siêu nhân hát. Anh hiện chủ yếu lưu diễn các tỉnh miền Tây và nước ngoài.
Nguyên Thảo