Có mặt tại buổi họp báo ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hôm 8/10, NSƯT Ngọc Quỳnh cho biết anh và bà xã Thùy Anh sẽ cùng tham gia vở kịch Ai là cha tôi do nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng và dự thi Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Nam diễn viên vào vai một người đàn ông đểu cáng, sở khanh còn Thùy Anh vào vai người phụ nữ đau khổ vì anh.
Theo Ngọc Quỳnh, vợ chồng anh từng hoãn cưới một lần để dự thi liên hoan này và sau đám cưới, họ quyết định hoãn kế hoạch hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc để tập trung cho việc luyện tập. Chuyến đi dự kiến chuyển sang tháng 11.
Cả hai xác định vở kịch là tâm huyết chung của nhà hát nên sẵn sàng gác lại chuyện riêng và những kế hoạch cá nhân. Là đồng nghiệp cùng đam mê với sân khấu và cũng là vợ chồng, anh thấy thăng hoa hơn khi kết hợp Thùy Anh, cả hai dễ dàng chia sẻ, đồng cảm trong công việc.
NSƯT Ngọc Quỳnh tại họp báo công bố 'Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026'.
NSƯT Thiện Tùng, trưởng đoàn kịch 1 nhà hát Kịch Hà Nội, đạo diễn của vở Ai là cha tôi, cho biết anh và nhà hát chọn Ngọc Quỳnh và Thùy Anh đóng cặp vì cả hai hợp vai, có nội lực diễn tốt, kết hợp chứ không phải vì họ là vợ chồng ở ngoài đời. Vai Kim Yến đòi hỏi chiều sâu nội tâm được anh gửi gắm trọn vẹn qua khả năng diễn xuất của diễn viên Thúy Anh.
Vở kịch đánh dấu bước ngoặt của Thiện Tùng trong vai trò đạo diễn sân khấu. Ai là cha tôi xoay quanh một câu chuyện gia đình có các yếu tố hình sự, vấn đề xã hội. Hành trình kịch tính được mở ra từ câu hỏi đau đáu của một cô bé trên đường đi tìm người cha đẻ.
Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.
Thùy Anh và Ngọc Quỳnh ở nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: NVCC
Một số tác phẩm tham gia liên hoan gồm Ai là cha tôi (Nhà hát Kịch Hà Nội), Người con gái Hà Nội (Nhà hát Kịch Quân đội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ), Lời của tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Khoảng trời con gái (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), Bến bờ (Nhà hát Thế giới trẻ)...
Thùy Anh và Ngọc Quỳnh tổ chức đám cưới hôm 23/9 trước sự chứng kiến của 400 khách mời, sau hai năm công khai mối quan hệ. Họ là đồng nghiệp ở nhà hát Kịch Hà Nội trước khi bén duyên yêu đương.
Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2018, anh đoạt huy chương vàng sân khấu Thủ đô với vở Ngôi nhà trong thành phố.
Năm 2019, anh đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình, phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, anh từng đóng các phim như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024. Trước khi đến với Thùy Anh, Ngọc Quỳnh từng hai lần tổ chức đám cưới rồi ly hôn, có ba người con riêng với hai vợ cũ.
Thùy Anh sinh năm 1987, cũng thuộc biên chế nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu... Trước khi đến với Ngọc Quỳnh, Thùy Anh trải qua một lần đổ vỡ và có con trai riêng 15 tuổi.