Ngọc Huyền thắp hương, 'tâm sự' với Vũ Linh tại căn nhà trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP HCM
Hôm 13/3 là ngày giỗ lần hai của nghệ sĩ Vũ Linh. Gia đình đã tổ chức lễ Đại Tường trang trọng ở nhà riêng tại quận Phú Nhuận, TP HCM và chùa Pháp Bửu cho ông.
Nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết chị từ Mỹ về Việt Nam vài ngày trước. Sau khi cất hành lý, nghệ sĩ đi thẳng tới nhà Vũ Linh - nơi hiện tại là chỗ ở của gia đình Hồng Loan - con gái ông, để thắp hương, cúng giỗ đàn anh. Theo Ngọc Huyền, chị tới bất ngờ, không hẹn trước nên không gặp Hồng Loan. Nghệ sĩ được các nhân viên phụ việc bán hàng của Hồng Loan tiếp đón chu đáo, đưa lên lầu, nơi đặt bàn thờ của nghệ sĩ Vũ Linh để thắp hương cho ông.
"Tôi đến trễ, không đúng ngày nhưng tôi tin anh Vũ Linh sẽ hiểu và thương tôi. Chắc chắn anh ở trên cao kia vẫn luôn hướng về gia đình, các con, những người em, phù hộ độ trì cho mọi người được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi, mọi sự hanh thông", Ngọc Huyền nói.

Ngọc Huyền bên bàn thờ Vũ Linh, hôm 14/3.
Sau khi thắp nhang cho Vũ Linh, Ngọc Huyền hát nhạc Phật và tâm tình trước di ảnh đàn anh như lúc ông còn sống, hai người vẫn thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Ngọc Huyển kể thời gian này ngoài đi hát, làm những công việc trước giờ, chị còn thử sức đóng phim, sản xuất web-drama để làm mới bản thân trong mắt khán giả.
"Làm phim cũng là đam mê từ nhỏ của em, trước đây em hay nói với anh đó. Phim Sầu riêng em đóng với con gái Hà Tiên được nhiều người khen lắm. Giờ tới phim Kén cá chọn chồng, kỷ niệm 41 năm đi hát, em lại đóng cùng anh Kim Tử Long để nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp một thời. Ngoài em và Kim Tử Long còn có cả anh Linh Tâm, Bảo Chung, Thanh Nam, Thanh Điền và đặc biệt là cháu ngoại anh là bé Ngọc Hương tham gia", Ngọc Huyền nói bên bàn thờ Vũ Linh.

Ngọc Huyền bên bức tượng 3D của nghệ sĩ Vũ Linh, do nghệ nhân Văn Tòng thực hiện, trưng bày tại nhà riêng của 'ông hoàng cải lương'.
Năm 2023, khi Vũ Linh qua đời vì bạo bệnh, Ngọc Huyền đã về nước túc trực tại đám tang cố nghệ sĩ và chung tay cùng gia đình lo hậu sự cho ông. Trước đó, suốt thời gian Vũ Linh đau ốm, Ngọc Huyền thường xuyên thăm hỏi, động viên đàn anh. Chị cho biết bản thân vô cùng đau buồn khi người đồng nghiệp, bạn diễn thân thiết ra đi sớm.
Ngọc Huyền kể thập niên 1990, chị từng diễn nhiều tuồng cải lương trên sân khấu với Vũ Linh như Gánh cải Trạng Nguyên, Tâm sự Ngọc Hân, Hoàng đế du xuân, Mạnh Lệ Quân, Xử án Phi Giao, Giang sơn mỹ nhân...Ngoài ra, họ còn quay video tuồng cổ và xã hội hơn 100 vở. "Chúng tôi cứ hát chung vở nào là vở đó 'hot', được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hồi đó, xếp thứ nhất là cặp bài trùng Vũ Linh - Tài Linh còn thứ hai là các video của Vũ Linh - Ngọc Huyền", Ngọc Huyền cho hay.

Con gái cùng người thân làm lễ Đại Tường cho Vũ Linh ở chùa Pháp Bửu, hôm 12/3.
Dịp này về nước, ngoài đến thăm nhà, cúng giỗ, tưởng nhớ cố nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền tiết lộ chị có lịch diễn ở một số tỉnh thành, đi chùa lễ Phật và tranh thủ thăm hỏi bà con ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Trong hai ngày 12, 13/3 con gái và con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Loan, Bình Tinh - cùng gia đình đã làm lễ Đại Tường cho "ông hoàng cải lương Hồ Quảng". Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm cúng, có sự tham gia của các đồng nghiệp thân thiết với Vũ Linh như Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Linh Tâm và con trai - diễn viên Linh Tý.
Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành dang dở. Vũ Linh đi hát từ năm 13 tuổi. Thập niên 1990, ông kết hợp với Tài Linh, trở thành đôi nghệ sĩ "thanh mai - trúc mã", được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Họ cùng nhau ghi dấu trong các vở Xử án Bàng Quý Phi (Tống Nhơn Tôn và Bàng Quí Phi), Trảm Trịnh Ân (Triệu Khuông Dẫn và Hàn Tố Mai), Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ (Tiết Ứng Luông và Thần Nữ), Thái Tử Đan giả gái (Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương).
Ngọc Huyền sinh năm 1970, tại TP HCM. Chị đi hát cải lương từ năm 14 tuổi, đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, Diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng trong nhiều năm... Năm 2001, Ngọc Huyền được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2002, chị kết hôn và sang Mỹ định cư.
Tại Mỹ, nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như: cải lương, tân nhạc và kịch nói. Năm 2016, Ngọc Huyền về nước tái ngộ khán giả, làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ.