Thứ năm, 27/1/2022, 20:05 (GMT+7)

Ngọc Anh 3A hát bên mộ nhạc sĩ Phú Quang

Ca sĩ Ngọc Anh 3A nghẹn ngào khi hát 'Điều giản dị' bên mộ Phú Quang trong lễ 49 ngày của cố nhạc sĩ, hôm 27/1.

Tiếng hát của Ngọc Anh đôi chỗ lạc đi vì xúc động. Cô nói mình nhớ nhạc sĩ cũng như những lời chỉ dạy của ông. Lúc sinh thời, Phú Quang nói Ngọc Anh hát nhạc của mình hay nhất. Ông cũng chính là người động viên nữ ca sĩ tách ra khỏi nhóm 3A và xây dựng sự nghiệp solo. Nữ ca sĩ nhiều lần nói nếu không có nhạc sĩ Phú Quang thì không có mình hôm nay.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Anh đến thăm mộ nhạc sĩ Phú Quang. Cô vẫn luôn nuối tiếc khi không thể về gặp ông lần cuối vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Từ ngày nhạc sĩ qua đời, cô nghĩ nhiều về ông và luôn tự nhủ phải giữ được cách hát, cách làm việc cẩn thận khi hát nhạc Phú Quang như ông hằng mong muốn.

Ông xã người Mỹ John Gallander về cùng Ngọc Anh chuyến này và cũng đến viếng mộ nhạc sĩ Phú Quang. Trước đây, mỗi lần về Việt Nam, Ngọc Anh đều đưa chồng đến nhà nhạc sĩ để hỏi thăm sức khỏe. Ông mừng vì cô tìm được hạnh phúc viên mãn sau nhiều thăng trầm.

Vợ chồng nghệ sĩ Trinh Hương - Bùi Công Duy, con gái và con rể của cố nhạc sĩ, bên mộ bố.

Con gái lớn Giáng Hương và con trai Phú Vương của nhạc sĩ Phú Quang. Con trai từng nhắn nhủ đến cố nhạc sĩ: 'Bố là người sinh ra chúng con và dạy chúng con làm gì cũng phải đến cùng, luôn kiêu hãnh như một chính nhân. Hơn 600 tác phẩm trong sự nghiệp của bố là gia tài cho đời và chúng con. Bố ạ, bố luôn dạy chúng con những điều bình dị nhất và giúp chúng con được trở thành mình của ngày hôm nay'.

Các con tề tựu chuẩn bị lễ 49 ngày cho nhạc sĩ.

Bà xã Phú Quang ôm mặt khóc bên mộ chồng. Sau khi chồng qua đời, bà thường xuyên thể hiện nỗi nhớ thương ông trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời hôm 8/12/2021 sau một năm rưỡi điều trị biến chứng tiểu đường, hưởng thọ 72 tuổi.

Ảnh: Hải Bá

Nguyên An

Đánh giá phiên bản mới