- Nếu có người nói chị "tham lam" khi tham gia vào quá nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, người mẫu và cả kinh doanh, chị sẽ nói sao?
- Hiện tại chỉ có điện ảnh và ca nhạc mới lôi cuốn tôi nhiều, sau khi đóng phim tôi trở về với các công việc hàng ngày là luyện thanh, vũ đạo, thu âm, đi diễn... Công việc kinh doanh tôi đã tạm ngưng và giao phó lại hết cho người thân, trong tương lai chắc chắn tôi sẽ kinh doanh lại nhưng lúc này thì chưa có kế hoạch nào hẳn hoi cả. Và cũng phải đến 5 năm tôi không lên sàn catwalk rồi, giờ chỉ chụp bìa hoặc thời trang thôi. Mỗi công việc tôi đều cố gắng hết sức với khả năng của mình.
![]() |
Người mẫu - diễn viên Ngô Thanh Vân. |
- Điều gì đọng lại với chị sau khi kết thúc phim "Dòng máu anh hùng"?
- Đó là bộ phim dã sử thời Pháp thuộc. Tôi vào vai con gái của người lãnh đạo chống Pháp. Tôi đã đọc được nhiều kinh nghiệm, cả những va chạm trong cảm xúc của nhân vật. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đôi khi ta không biết được cái cảm giác hy sinh vì người khác, cô bé trong phim có trái tim quá lớn.
Nhiều người hỏi chị có trông đợi nhiều khi bộ phim trình chiếu không, thực ra tôi không trông đợi nhiều đâu, tôi chỉ biết là mình đã làm tốt vai diễn được giao phó và cảm giác còn lại khi kết phim là rất vui mừng và cả tự hào nữa.
- Chị cũng vừa hoàn thành vai nữ chính trong một bộ phim ma, có lý do gì đặc biệt để tạm gác kế hoạch âm nhạc mà tiếp tục đóng phim?
- Tôi vào vai đạo diễn Trúc, một cô gái cá tính, muốn làm phim nói về ma, mặc dù cô không tin trên đời có ma, từ nhỏ đến lớn đã luôn tìm tòi để chứng minh ma không tồn tại. Đây là một kịch bản hay và lôi cuốn nên tôi quyết định tham gia. Chú Nguyễn Chánh Tín sản xuất mà tôi thì rất thích cách làm việc của chú, chắc chắn mình sẽ học hỏi được nhiều điều.
- Thế còn album vol.4 dự định ra mắt cuối năm ngoái của chị thì sao?
- Đây là album tôi quay trở lại hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Bảo, người đã xây dựng nên hình tượng virus thuở ban đầu cho tôin. Album bị trì hoãn vì những kế hoạch quảng bá phim nhưng nó sẽ ra mắt trong dịp hè này, tất cả các sáng tác trong album đều do anh Bảo viết.
Qua thời gian làm việc chung rồi bẵng đi lo việc riêng, gặp lại nhau thấy sự hiểu biết về nhau vẫn còn nguyên đó. Ngô Thanh Vân cũng sẽ không quá khác NTV Virus của vol.1, vẫn dòng nhạc dance sôi động, nhưng virus thì lúc nào cũng biến hình, lần này chờ xem virus biến hình thế nào nhé.
- Sau khi hợp tác đóng bộ phim hành động cùng MTV tại Singapore, tại sao chị không "lợi dụng" mối quan hệ này để góp mặt và phát triển hơn nữa ở MTV châu Á?
- Tôi cũng có tham dự những buổi họp báo ra mắt quảng bá phim tại một số nước châu Á, rồi cũng được đi trên thảm đỏ tham dự những chương trình lớn về âm nhạc như MTV Music Award. Quan trọng là âm nhạc của mình, khi nào nhạc đủ chất lượng và tiêu chuẩn thì tôi đã biết đường đi ở đâu, tức là sự kết nối thì lúc nào cũng có.
- Chị từng tâm sự mình là một nghệ sĩ kỳ cục, như thế nghĩa là sao?
- Kỳ cục tức là luôn chỉ làm theo những gì mình thích mà không màng đến bất cứ thứ gì. Tôi luôn nghĩ những gì mình làm đều phải xuất phát từ đam mê và sở thích, việc gì cũng vậy, không có hai yếu tố đó thì khó mà làm được tốt. Khi thích thì mình sẽ cố gắng hết sức để chứng minh và lôi cuốn làm sao đó để mọi người thích việc đó và cả thích mình.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)