Theo một nghiên cứu của hãng thông tấn AP tại Mỹ, những người bị cuốn theo công nghệ mới thường có thu nhập trên 50.000 USD/năm, học vấn cao và thuộc mọi lứa tuổi, trừ người già. 1/3 số hộ gia đình ở nước này phải trả trên 200 USD/tháng cho đàm thoại và giải trí.
Luật sư William Grantmyre tiêu tốn 500 USD/tháng và nói rằng ông không có lựa chọn nào khác: "TV, cáp, điện thoại động, Internet tốc độ cao... tất cả là những phần không thể thiếu của thế giới ngày nay".
Thiết bị số phổ biến ngày càng thu nhỏ, tích hợp tính năng đa phương tiện, dễ sử dụng và giá cả cũng hợp lý hơn. "Tâm điểm chú ý vẫn là iPod và những sản phẩm giống iPod. Mọi người đã biết họ cần gì và các dịch vụ cũng chuyên nghiệp hơn", Roger Kay, chuyên gia phân tích công nghệ cao ở Massachusetts (Mỹ), nói.
Cùng với iPod và những máy nghe nhạc MP3 khác, làn sóng "đồ chơi công nghệ cao" mới còn có cả đầu ghi hình kỹ thuật số như TiVo, điện thoại di động có khả năng chụp ảnh và máy tính xách tay đa dạng về màu sắc.
50% người sử dụng máy tính nói rằng họ không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng PC và người dùng điện thoại di động cũng trả lời tương tự. Trong khi đó, cứ 10 thì có tới 4 người cho rằng Internet là công nghệ thiết yếu.
"Internet là cuộc đời tôi", Jennifer Strother, một người mẹ với hai đứa con nhỏ sống tại bang Virginia, nói. "Nó là công cụ kết nối tôi với bạn bè, là nguồn an ủi cho những bà nội trợ luôn quanh quẩn ở nhà như tôi. Tôi thèm khát những cuộc nói chuyện và muốn bất cứ tin tức gì về thế giới".
Một trong những thiết bị yêu thích của Strother là TiVo, cho phép ghi lại những chương trình mà gia đình bà quan tâm.
Những sản phẩm thường được tặng trong kỳ nghỉ là đầu DVD, máy MP3, điện thoại và thiết bị chơi game video. "Tôi đã mua một số món quà, trong đó có đĩa game, Xbox... cho bọn trẻ bởi đó là những gì chúng muốn", Penny Entsminger tại Florida cho biết.
Thiết bị công nghệ cao đã hiện diện tại hầu hết các gia đình nhưng thị trường này vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa. "Nguyên nhân của sự phổ biến một phần là do tác động từ những chiến dịch quảng bá sản phẩm của các hãng sản xuất. Một số người cảm thấy thiết bị sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Nhưng liệu chúng ta có cần được kết nối bằng mọi phương tiện, mọi hình thức?", David Greenfield, một chuyên gia tâm lý tại Connecticut (Mỹ), nhận xét.
(Theo VnExpress)