Chị Kim Anh, một khách hàng vay vàng ở Eximbank, cho biết, lúc trước mỗi khi giá lên thì chị gom góp hết tiền mua vàng về trữ, chờ đến đỉnh điểm rồi tung ra. Còn nếu giá xuống thì chuyển ngay sang USD hoặc tiền đồng gởi vào ngân hàng cho chắc ăn. Nhưng nay thời thế đã thay đổi, vàng cứ hơi chuyển là đi vay, để mua đi bán lại.
Chị kể, từ khi thị trường nhà đất đóng băng, chị cùng một số "đồng nghiệp" chuyển sang gia công vàng rồi bán lại cho các chủ tiệm. Cứ nhẩm tính mua vàng nguyên liệu trên thị trường khoảng 12 triệu đồng/lượng, sau đó thuê SJC gia công thành vàng miếng, giá gia công khoảng 30.000 đồng/lượng rồi bán lại cho các chủ tiệm với giá xấp xỉ 12,1 triệu đồng/lượng, "trừ đi lãi suất ngân hàng khoảng 4-6%/năm vẫn còn lời chán", chị cho biết.
Chính vì vậy mà chị đang thế chấp 1 mảnh đất để vay 200 lượng vàng mong gia công kiếm lời.
Nhưng thủ tục vay thật không dễ chút nào, chị tâm sự thời điểm người khôn của khó này biết bao người có suy nghĩ giống chị. Anh Phương Nam, đang vay vàng ở ngân hàng Việt Á, cho biết ngân hàng rất sợ cho khách vay khi giá vàng lên cao. "Họ sợ rủi ro, giá lên cao, khách không có khả năng hoàn trả. Bên cạnh đó, những thủ tục chứng minh tài chính của ngân hàng cũng rườm rà. Nhưng không còn cách nào hơn, vay ở ngoài lãi cao hơn, nhiều khi vàng còn không đủ tuổi", anh chia sẻ.
Trong thời buổi giá lên xuống, người dân thích vay vàng song lại rất ngần ngại khi gửi. Chị Thanh Mai nhà ở quận 2 (TP HCM) cho biết, ngân hàng chỉ chấp nhận gửi có kỳ hạn mà vàng thì không biết lên giá lúc nào, còn nếu gửi không kỳ hạn thì còn phải đóng phí hàng tháng cho ngân hàng. "Thôi thì chuyển sang cổ phiếu, tuy tính chất may rủi nhiều hơn nhưng gặp quả là phất lên như diều gặp gió", chị cho biết.
Ngân hàng cũng chỉ muốn thu
Để tăng cường huy động vốn, một số ngân hàng đã thực hiện chiến dịch khuyến mãi như Ngân hàng Phương Nam phát hành chứng chỉ vàng ngắn hạn với các mệnh giá 10-50-500-1.000 chỉ. Mức lãi suất tương ứng với các kỳ hạn 4 tháng là 2,2%/ năm, 7 tháng là 2,5%/năm, 11 tháng là 2,85%/năm. Eximbank cũng tung ra chiêu thức tăng lãi suất huy động vàng kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng lên ngang bằng lãi suất 12 tháng là 1,8%/năm.
Thế nhưng theo thú nhận của các ngân hàng có kinh doanh vàng, biện pháp kích cầu ấy xem ra vẫn chưa hiệu quả mấy vì lượng người gởi chẳng tăng hơn trước là bao, nhưng số liệu cụ thể chỉ có khi ngân hàng hoàn thành báo cáo cuối năm. Cũng có 1 số ít người có ý định vay để kinh doanh lấy lãi nhưng ngân hàng phải "coi giò" khách hàng kỹ lưỡng trước khi quyết định cho vay, một nhân viên tín dụng khẳng định.
Theo quy chế, khách hàng vay vàng của Eximbank phải thế chấp tài sản tương đương hoặc lớn hơn số lượng vàng vay, đồng thời phải đóng 1 khoản tiền bảo đảm khi giá vàng vượt ngưỡng. Anh Hoàng Vũ, nhà ở quận 5 cũng chia sẻ rằng vay vàng trong thời điểm giá biến động rất khó, vì những quy định nhằm bảo toàn nguồn vốn của ngân hàng, đặc biệt trong lúc giá vàng đang cao như thế này.
Cũng có một số ngân hàng đã dừng hẳn việc cho vay vàng, như Ngân hàng Á Châu (ACB). Nhân viên ở đây cho biết, ngân hàng đã ngưng cho vay vàng từ khi giá biến động mạnh khoảng tháng 3 và 4, để bảo toàn nguồn vốn. Anh cho biết thêm rằng hiện tại ACB chỉ có dịch vụ gửi vàng không kỳ hạn, tức ngân hàng giữ hộ khách hàng với một khoản phí cuối tháng.
Sở dĩ có tình trạng trên là do thời điểm này một số ngân hàng trong đó có Eximbank đang cần huy động vốn bằng vàng, lượng vốn ấy sẽ được chuyển vào kinh doanh trong điều kiện thị trường kim loại quý đang ngày một hấp dẫn hơn, anh Tăng Thành Nhơn, Phó phòng kinh doanh vàng Eximbank lý giải.
Còn anh Đỗ Hoàng Linh, trưởng phòng nghiên cứu phát triển Ngân hàng Việt Á lại cho rằng, Việt Á là ngân hàng do Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng lập nên từ khi khai trương đã luôn có ưu thế về vàng. Hơn nữa, ngân hàng muốn nhân cơ hội này phát huy hơn nữa lợi thế vốn có của mình. Ngoài những hình thức thông thường như cho vay tín dụng và huy động vốn, Việt Á còn có dịch vụ chuyển ngân bằng vàng và quyền lựa chọn vàng để đa dạng hóa các hình thức kinh doanh.
Anh cũng cho biết thêm rằng, mặc dù Việt Á được xem là ngân hàng nới lỏng nhất việc cho vay vàng hiện nay nhưng khách hàng vẫn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ngân hàng về việc thế chấp cũng như các thủ tục khác mới được giải ngân.
Theo một nguồn tin khác, hiện nay đang diễn ra tình trạng các ngân hàng chạy đua huy động mong hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch năm trước thời hạn. Tình trạng đó cũng làm cho việc vay vốn bằng kim loại quý trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Một chuyên viên tài chính nhận định rằng suy nghĩ của ngân hàng và người dân đã không gặp nhau. Bởi vì cả hai bên đều nhìn thấy cách làm giàu từ vàng khi thị trường kim loại quý đang biến động liên tục từng ngày. "Nếu muốn tăng cường huy động ngân hàng phải có những chính sách mới phù hợp hơn", ông nhấn mạnh.
(Theo VnExpress)