Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đưa thông tin này tại hội nghị giao ban khối nội chính tỉnh ngày 1/7 song chưa cung cấp các dữ liệu liên quan.
Một ngày trước, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu Công an tỉnh phải điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm. Ông cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, không ứng cứu kịp thời, gây hậu quả lớn.
Liên quan các vụ cháy rừng từ 26 đến 30/6 ở Nghệ An, chiều 1/7, ông Nguyễn Hải Âu, trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên (Chi cục kiểm lâm Nghệ An) nhận định nguyên nhân do con người.
Dẫn các căn cứ thu thập được như vị trí xảy ra đám cháy tại xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) chiều 26/6 nằm cách xa khu dân cư, hai đám cháy đồng thời bùng phát chỉ cách nhau 100 m. Hay như đám cháy ở xã Diễn Phú hôm 28/6 trùng với vị trí đã bùng phát trước đó 5 ngày. Trong khi các khu vực xảy ra cháy đều không có đường điện cao thế chạy qua, không có sét nên loại trừ nguyên nhân khách quan tác động.
"Có thể các chủ rừng hằn thù nhau nên đốt. Ngoài ra không loại trừ khả năng một số kẻ có tư tưởng, động cơ xấu khác", ông Âu nói và cho biết nhà chức trách gặp khó khăn khi truy tìm vật chứng, thủ phạm bởi tại hiện trường đều bị cháy.
Ngoài truy tìm thủ phạm để răn đe, để hạn chế các vụ cháy tiếp diễn, Chi cục kiểm lâm đã yêu cầu UBND các huyện rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phương án tác chiến khi có cháy. Địa phương được yêu cầu rút kinh nghiệm qua các vụ cháy vừa qua để rút ra các phương án triển khai dập lửa. Nhân lực được cắt cử thay nhau cắm chốt, tuần tra tại những khu rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy, lắp camera ở các chòi canh để sớm phát hiện cháy.
4 ngày cuối tháng 6, tại huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc xảy ra 4 vụ cháy rừng; thiêu rụi ít nhất 71 ha rừng thông loại nhiều năm tuổi. Nghệ An phải huy động hàng nghìn người tham gia dập lửa trong thời tiết nóng 40 độ C.
Nghệ An có 956.000 ha rừng. Trong đó 172.000 ha rừng nứa, giang; 30.000 ha rừng thông là những nhóm có nguy cơ cao dễ cháy, khó khống chế. Từ đầu năm tới nay xảy ra 9 vụ cháy, thiêu rụi 83 ha, trong đó 33 ha không thể phục hồi.
Năm 2019, nhà chức trách Nghệ An đã điều tra thành công 3 vụ cố ý đốt rừng. Những thủ phạm này đều đã bị xét xử về tội Hủy hoại rừng.