MC Hoài Hương hiện dẫn nhiều chương trình truyền hình quen thuộc như Sáng phương Nam, Chuyện từ những con đường, Thành phố hôm nay, Câu chuyện gia đình… Cô từng đoạt giải Én đồng cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2014", top 5 “Micro vàng 2011”, quán quân “Ngôi sao phương Nam 2016”…
Hoài Hương mắc ung thư tuyến giáp năm 2011, ở độ tuổi 22 căng tràn sức sống. Lúc đó, nữ MC không tin rằng bản thân bị bệnh, bởi cô còn quá trẻ, thể trạng lại khỏe mạnh, gia đình cũng không có tiền sử ung thư. Ca phẫu thuật nguy hiểm có thể khiến Hương từ bỏ nghề MC vì tổn thương dây thanh quản. Sau đó, cô phải sống cách ly với mọi người xung quanh do điều trị phóng xạ ở liều cao.
Tin dữ được bác sĩ thông báo khi con đường sự nghiệp của Hoài Hương vừa chớm nở. Với Hương, hai từ “ung thư” dường như chỉ là chuyện trên phim ảnh. Cô sinh viên lúc đó với bao hoài bão, ước mơ tuổi trẻ bỗng chốc suy sụp và rơi vào trầm cảm. Nhưng chính đam mê cháy bỏng với nghề dẫn chương trình truyền hình đã vực dậy cô gái 22 tuổi. Ước mơ được đứng trên sân khấu, tỏa sáng cùng các chương trình đã trở thành nguồn động lực, tiếp thêm niềm tin và lạc quan mỗi ngày cho Hương.
“Nếu chống chọi với ung thư là một cuộc chiến, tôi muốn trở thành một chiến binh lạc quan. Còn nhớ, khi ở trên bàn phẫu thuật, tôi đã yêu cầu bác sĩ mổ thật đẹp và không để lại sẹo, bởi vì tôi luôn nghĩ đến việc mình quay trở lại công việc dẫn chương trình khi hoàn tất ca mổ. Lúc đó, tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào êkip và cũng tin tưởng rằng mình sẽ khỏi bệnh", nữ MC chia sẻ.
MC Hoài Hương may mắn khi bệnh được phát hiện sớm ở giai đoạn một. Trong 3 năm hậu phẫu, gương mặt cô sưng phù, bản thân bị mất khả năng tập trung. Có những khi nữ MC phải quay đi quay lại một mẩu bản tin ngắn đến 20 lần bởi không thuộc được kịch bản. Sau tất cả, Hoài Hương nghiệm ra rằng ung thư có thể đến với bất kỳ ai, dù ở độ tuổi nào và lạc quan chính là vũ khí quý giá trong cuộc chiến điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.
Tuy nhiên, chi phí điều trị cùng với quá trình chữa bệnh kéo dài và tốn kém đã ảnh hưởng khá lớn đến công việc và cuộc sống gia đình cô. Có lẽ vì thế mà hơn ai hết, sau biến cố, nữ MC càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị một phương án dự phòng tài chính thông minh, an toàn để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.
“Thời điểm này, khi đang mang thai con đầu lòng, tôi càng ý thức được việc phải chủ động chăm sóc, bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Cuộc sống không bao giờ lường trước được những biến cố, và tôi luôn muốn giữ gìn mọi khoảnh khắc hạnh phúc, bình an của gia đình mình”. Hoài Hương chia sẻ.
Theo báo cáp từ Hội thảo Quốc gia về Phòng chống Ung thư, hiện tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này (sống trên 5 năm) ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với thế giới. Nguyên nhân là do 70% bệnh nhân phát hiện ung thư muộn, chi phí điều trị cao và nhiều bệnh nhân bỏ cuộc giữa chừng. Kết quả điều tra năm 2012 của Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu cho thấy, mỗi bệnh nhân ung thư trung bình phải chi 200 triệu đồng cho điều trị trực tiếp và gián tiếp. Khoảng một phần ba bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc sau một năm phát hiện bệnh và 24% bệnh nhân tử vong sau một năm điều trị.
Tinh thần lạc quan đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư, song tài chính mới là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân tiếp cận phương pháp điều trị tốt, thoát khỏi mặc cảm bản thân là gánh nặng gia đình, bớt lo lắng về tương lai bấp bênh của con cái hay các khoản nợ nần sau điều trị. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến bệnh diễn biến xấu, các tế bào ung thư di căn nhanh hơn.
Để không phải vét cạn quỹ dự phòng của gia đình, chạy vạy vay mượn, cầm cố tài sản hay buông xuôi số phận, các chuyên gia y tế khuyên người dân nên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ… Với rủi ro ung thư và bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm nhân thọ là một trong những biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình hiệu quả.
An San
Sản phẩm PRU - Cuộc sống Bình an của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam hỗ trợ tài chính nhiều lần, bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo suốt đời, đặc biệt ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, giúp khách hàng tích lũy nguồn tài chính để an tâm thực hiện các mục tiêu lớn trong những năm tháng tuổi vàng. Sản phẩm chi trả đến 200% số tiền bảo hiểm cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo; chi trả đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong; chi trả 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65. Ngoài ra, khách hàng còn được tư vấn sức khoẻ miễn phí toàn cầu 24/7 cung cấp bởi International SOS. Thông qua đường dây nóng, khách hàng sẽ được tư vấn sức khỏe miễn phí mọi lúc, mọi nơi, cũng như được giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ y tế và thu xếp nhập viện tại các bệnh viện, phòng khám thuộc hệ thống International SOS toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ. |