Nghe tin được nghỉ 4 ngày liền để chuẩn bị cho Hội nghị ASEM V, nhiều công chức nhà nước, học sinh, sinh viên ở Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng.
Buồn nhất có lẽ là những hãng lữ hành du lịch. "Tôi rất mong nhân dịp nghỉ này vẫn có những vị khách trong nước đi du lịch", một nhân viên điều hành du lịch của Công ty Du lịch Hồng Gai ở Hà Nội mong ước. Các anh mới chỉ biết thông tin công chức, viên chức, các đoàn thể, học sinh ở Hà Nội được nghỉ tới 4 ngày cách đây chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nên chưa kịp lên chương trình mới. Hơn nữa các phương tiện giao thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội bị cấm nên việc đưa thêm khách nước ngoài vào rất khó khăn. "Công ty tôi vừa phải hủy một đoàn khách Trung Quốc", anh cho biết.
Khác với những dịp nghỉ bù trước, các hãng lữ hành đua nhau tung ra thị trường những chiêu khuyến mãi mới để thu hút khách du lịch. Nhiều hãng rất hài lòng khi có được lượng khách lớn. Lần này đột xuất có đợt nghỉ bù mà các công ty lữ hành lại chịu bó tay.
Đối với ngành du lịch, tháng 9 là tháng ảm đạm nhất trong năm, lượng khách du lịch giảm đi rõ rệt. Năm nay diễn ra ASEM V những tưởng sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa thì lại vấp phải vấn đề "cháy" khách sạn. "Những khách sạn lớn đều bị Nhà nước thuê trước để tiếp khách tham dự ASEM. Thành thử chúng tôi không dám nhận nhiều khách, sợ không có phòng", một nhân viên Công ty Du lịch BT cho biết.
Theo NetNam, công ty Lữ hành Rail Tour tổ chức cho nhân viên của mình đi du lịch đợt này vì chắc chắn sẽ không có nhiều khách du lịch đặt tour. "Lẽ ra Chính phủ nên đưa ra quyết định sớm hơn để người Hà Nội có kế hoạch đi du lịch khỏi thành phố", một công chức nói.
Theo thông lệ vào dịp nghỉ lễ dài ngày các phương tiện công cộng thường quá tải bởi lưu lượng khách là sinh viên, người ngoại tỉnh được dịp thăm quê. "Chúng tôi không hề nhận được thông báo trước về việc phân luồng giao thông cũng như tăng cường thêm xe, thêm chuyến để phục vụ hành khách. Qua báo chí mới nhận được thông tin. Nhưng chúng tôi đang soạn thảo văn bản gửi các đơn vị vận tải chủ động huy động thêm xe, tăng chuyến nếu cần thiết", ông Trúc, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư thuộc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết.
"Có lẽ tôi sẽ ở nhà xem ti vi thôi. Nghe đâu tuần đó có gió mùa Đông Bắc chắc chắn trời sẽ mưa. Thông báo hơi bất ngờ nên chẳng kịp lên kế hoạch gì", chị Nga, cán bộ Ngân hàng than vãn.