Khoảnh khắc hai nghệ sĩ Hồng Sáp và Thoại Mỹ chạm mặt tại lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng mới đây gây chú ý. Nhiều khán giả chỉ trích NSƯT Thoại Mỹ vì cho rằng cô ngó lơ, không chào tiền bối.
Tuy nhiên, chiều 4/3, nghệ sĩ Hồng Sáp phủ nhận bị đàn em phớt lờ. Diễn viên Dốc tình cho biết hôm tới lễ tưởng niệm, bà và Thoại Mỹ chào, ôm và hỏi han nhau. Trong mắt bà, Thoại Mỹ là người đàng hoàng, biết kính trên nhường dưới. Bà bức xúc khi đàn em vướng phải những chỉ trích thiếu căn cứ.
"Thoại Mỹ thương tôi rất nhiều, lúc nào gặp cũng chào hỏi chứ không bao giờ khinh rẻ. Nhiều khi Mỹ thương, còn cho tôi nhiều đồ đạc. Tôi tức khi Thoại Mỹ bị nói không biết kính trọng người lớn", nghệ sĩ 92 tuổi nói.
Nhạc sĩ Dĩ An - con trai nghệ sĩ Hồng Sáp - tiết lộ Thoại Mỹ từng nhiều lần giúp đỡ mẹ con anh. Anh yêu cầu khán giả ngưng xúc phạm giọng ca 53 tuổi. "Nghệ sĩ chúng tôi rất thương nhau. Mùa dịch qua, tôi và mẹ không đi làm, cũng nhờ Thoại Mỹ gom góp, giúp đỡ. Tôi yêu cầu khán giả ngưng nghĩ xấu về Thoại Mỹ. Tôi sống với Mỹ từ nhỏ đến lớn, tính cách thế nào gia đình tôi hiểu hết. Lúc nào, Mỹ cũng kính trọng người lớn tuổi", anh nói.
Thoại Mỹ nói cô buồn lòng khi sự việc bị đẩy đi xa vì trước đó, cô và nghệ sĩ Hồng Sáp gặp mặt, ăn uống, trò chuyện ở một khu vực khác của lễ tưởng niệm. Cô khẳng định mình không làm gì sai nên không sợ mất hình ảnh. "Chỉ cần cô Sáp, gia đình cô và đồng nghiệp hiểu là được. Gia đình cô còn đau lòng, bức xúc và sợ tôi buồn", cô nói.
Thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969, hát cải lương năm 11 tuổi với sự dìu dắt của chị ruột - NSND Thoại Miêu. Cô không bị đóng khung ở thể loại vai nào, đều thành công từ đào thương, đào võ, đào lẳng đến đào độc, từ tuồng cổ đến tâm lý xã hội... Những vai diễn gắn với tên tuổi Thoại Mỹ như: nữ soái Hồng Phụng trong vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên trong vở Thái Bình công chúa, Phượng trong vở Rồng Phượng, Thu trong vở Duyên kiếp, Ngọc Hân trong vở Hồn thơ Ngọc, Lan trong vở Lời thú tội muộn màng... Năm 1992, cô nhận huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Năm 2007, Thoại Mỹ nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Nghệ sĩ Hồng Sáp tên thật là Bùi Hồng Sáp, sinh năm 1930 tại Hà Nội. Năm 1940, bà cùng cha mẹ theo đoàn hát Kim Chung vào Sài Gòn. Tuổi thơ của nghệ sĩ là những tháng ngày lang bạt nay đây mai đó cùng cha mẹ trong các đoàn Kim Chung, Nam Hồng, Đức Quy. Hồng Sáp bước lên sân khấu cải lương năm 14 tuổi, bắt đầu từ những vai nhỏ. Bước chân vào đoàn Huỳnh Long năm 28 tuổi, cùng thời với các nghệ sĩ Thiên Kim, Lệ Thẩm, Hùng Minh, Hữu Phước... Hồng Sáp được khán giả nhớ đến qua các vai đào lẳng, đào độc trong một số tuồng cải lương Hồ Quảng như: Tấm Cám, Lá chắn biên thùy, Tình sử A Nàng, Sấm dậy hận lòng thơ, Hai dòng sữa mẹ... Bà chuyên đóng các vai bà già có số phận bất hạnh trong nhiều phim truyền hình như Dốc tình, Xóm bắt cào cào, Khóc thầm, Tình cha con...
Thiên Anh