Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng gần đây được chú ý với vai trò huấn luyện viên cuộc thi Tài danh tân cổ, sau nhiều năm định cư tại Australia. Nhắc đến sự trở về này, Thanh Hằng cho biết chị muốn tiếp lửa cho thế hệ sau, truyền đạt hết kinh nghiệm mình tích lũy được cho thế hệ trẻ.
Nghệ sĩ nói tình yêu cải lương dường như ăn vào máu. Chị thấy hạnh phúc nhất khi được đứng trên sân khấu. Gần 20 năm sống ở Australia, nỗi nhớ thương sân khấu chưa bao giờ nguôi ngoai. Chị luôn thấy mình bơ vơ nơi đất khách vì không được hát cải lương. Đã có lúc chị trốn ra công viên vắng vẻ, tự ca tự diễn, tự khóc tự cười một mình đến khi cân bằng cảm xúc mới về nhà và trở lại cuộc sống bình thường.
Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng.
Niềm an ủi lớn nhất của Thanh Hằng khi sống ở Australia là tình yêu dành cho cải lương của con gái út Thúy Nga (Nicole). Vốn từ tiếng Việt hạn chế vì môi trường sống chủ yếu sử dụng tiếng Anh nhưng con gái nghệ sĩ luôn tỏ ra hứng thú với các giai điệu dân ca. Thanh Hằng từng nói với con gái rằng cải lương không dễ học, phải có thầy cô, trường lớp đàng hoàng mới có căn bản. Không nản chí, Thúy Nga tự tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này. Mỗi tối, cô đều đóng cửa phòng để lén tập bài Nỗi buồn mẹ tôi. Khi biết chuyện, Thanh Hằng mới hướng dẫn con cách nhả chữ tiếng Việt sao cho hay hơn. Từ đó, nghệ sĩ từng bước dạy con về nhạc dân ca rồi đến vọng cổ và cải lương.
Thanh Hằng thẳng thắn nhận xét con gái hát chưa thực sự hay nhưng âm hưởng và cảm xúc đều tốt. Tiếng Việt của Thúy Nga vẫn còn lơ lớ. Vì vậy, chị khuyến khích con gái tìm hiểu thêm về dân ca. "Dù giọng Thúy Nga còn lơ lớ, khi nghe con ca dân ca, tôi vẫn thấy hạnh phúc, hãnh diện và tự hào vì con luôn hướng về nguồn cội", nghệ sĩ nói. Dịp này, khi về Việt Nam làm huấn luyện viên cho chương trình Tài danh tân cổ, Thanh Hằng đưa con gái về cùng để có điều kiện tìm hiểu về dân ca nhiều hơn.
Nghệ sĩ Thanh Hằng và con gái Thúy Nga trong chương trình 'Vui Xuân cùng THVL 2023'.
Con gái út nghệ sĩ Thanh Hằng có tên tiếng Anh là Nicole, sinh năm 1996, từng theo học chuyên ngành Quản lý sự kiện ở Australia. Cô được tiếp xúc với dân ca từ nhỏ, từng xuất hiện trong tuồng cổ Duyên kiếp cùng mẹ và cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thời gian ở Australia, cô thường xuyên theo mẹ đi hát ở các chương trình thiện nguyện, gây quỹ trong cộng đồng Việt kiều. Tết Nguyên đán vừa qua, cô có cơ hội hát chung với mẹ trong chương trình Vui Xuân cùng THVL 2023.
Nghệ sĩ Thanh Hằng tiếp xúc với cải lương từ khi 10 tuổi, tham gia đoàn Thanh Minh - Thanh Nga năm 13 tuổi. Chị gọi cố nghệ sĩ Thanh Nga - huyền thoại bộ môn cải lương - là "má", thần tượng bà từ nhỏ. Mỗi lần nghệ sĩ tập tuồng, chị đều đứng kế bên quan sát và học hỏi.
"Cách ca của cô Ba Thanh Nga bình thường, đơn giản, không luyến láy nhiều như các bạn nhưng mà rất khó bắt chước theo vì chất giọng trầm ấm mà lại có chiều sâu. Giọng Thanh Hằng mạnh, khỏe cho nên muốn hát theo má ba Thanh Nga là phải tiết chế dữ lắm, không phải dễ mà học được giọng ca của má ba Thanh Nga đâu", nghệ sĩ nói. Sau 50 năm theo nghề, Thanh Hằng thấy bản thân vẫn cần phải học để hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, khi làm huấn luyện viên cho Tài danh tân cổ, chị cố gắng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy một loại hình nghệ thuật dân tộc.
Nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ Vũ Luân khi ghi hình chương trình 'Tài danh tân cổ' lên sóng từ ngày 12/3.
Thanh Hằng sinh năm 1962, là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cùng thời Vũ Linh. Cô đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1991 với vai nữ vương trong Truyền thuyết về tình yêu. Năm 1997, Thanh Hằng đoạt giải Mai Vàng với vở Duyên kiếp của soạn giả Hoàng Song Việt. Ngoài ra, chị nổi tiếng với các vở Người đẹp Bạch Hoa Thôn, Giọt lệ cố nhân, Tứ Tử Đăng Khoa, Một kiếp đọa đày, Xử án Trần Thế Mỹ, Cho trọn tình đầu, Hàn Mạc Tử, Thần đồng Lưu Minh Châu, Bọt biển, Lòng người đen bạc, Nổi oan Hoàng Hậu, Tóc mai sợi vắn... Chị cùng gia đình sang Australia định cư từ năm 2001, có ba con gái Thiên Hương, Hương Duyên (Diana) và Thúy Nga (Nicole).