Sở hữu "hàng độc" đem về từ các nước qua đường du lịch, công tác đang trở thành niềm tự hào của một số người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều mặt hàng chính hãng đã có ở Việt nam, nhưng những đợt hàng xách tay vẫn "đổ" vào người tiêu dùng.
Ngọc Anh, làm việc tại văn phòng kiến trúc A.S, thường khiến các bạn đồng nghiệp trầm trồ kinh ngạc. Cô thường xuyên sử dụng những món đồ vô cùng độc đáo và bắt mắt. Từ chiếc bút máy có tính năng ghi âm, cái USB hình thù ngộ nghĩnh có dung lượng lớn có đến túi xách cài khóa cảm ứng điện tử.
Ngọc Anh rất có khiếu "săn" và sở hữu hàng độc. Khi mọi người khâm phục trầm trồ, Ngọc Anh tiết lộ: ''Hoàn toàn không đắt như mọi người tưởng".
Anh Chính, Trưởng phòng ở một công ty tư vấn xây dựng tại Tân Bình, đổi điện thoại di động liên tục. Khác với mọi người bán máy cũ mua máy mới, anh Chính giữ lại các máy đã sử dụng để sưu tập.
Giải thích cho việc "xài sang" của mình anh nói: "Tôi chơi hàng xách tay. Nếu so với hàng mua tại Việt Nam giá rẻ hơn đôi chút. Hầu hết dòng hàng tôi xài trong nước không có. Nhưng ở bên kia, chúng lại thuộc nhưng series máy vừa lỗi mốt. Vì vậy, chúng được bán rẻ hơn, thậm chí bằng một nửa so với giá ban đầu".
Cách đây vài năm, hàng xách tay thường tập trung vào các loại đồng hồ, mỹ phẩm, rượu, hay quần áo giày dép. Hiện nay, xu thế tiêu dùng của một bộ phận thanh niên đã chuyển sang nhu cầu hàng điện tử, máy tính, máy nghe nhạc.
Với giới nhân viên văn phòng, những sinh viên có điều kiện vật chất khá giả, một chiếc laptop hay điện thoại di động không đơn thuần là vật dụng đơn thuần. Nó chứng tỏ đẳng cấp của chủ nhân.
Thế nên, bên cạnh yêu cầu thẩm mỹ, tính năng đa dạng, tiêu chí "hàng hiếm, hàng độc" vẫn là điều không thể thiếu. Các cửa hàng điện thoại di động, hàng điện tử đều có tối thiểu dăm ba mẫu "hàng độc" được giới thiệu là hàng xách tay. Chúng dành để phục vụ các "thượng đế sành điệu".
Những món hàng điện thoại kiêm sổ tay điện tử O2, Nokia cực xịn, Samsung phong cách mới, iPod Nano, laptop Apple ... đang xuất hiện liên tục trên thị trường. Chúng đánh vào nhu cầu thay đổi đến chóng mặt của giới trẻ.
Thùy Trang, kiểm toán, là khách hàng trung thành của những tay buôn hàng xách tay ở TP HCM. Trong khi thị trường hàng hóa tràn ngập, cô cho rằng thà thêm tiền và mất công săn tìm để có hàng độc từ nguồn hàng xách tay còn "thú" hơn nhiều.
Thùy Trang chia sẻ kinh nghiệm: "Tôi chơi iPod hơn một năm nay, lúc đầu tôi mua máy trong nước. Tuy nhiên, đến khi chuyển qua chơi iPod Nano, tôi mới có dịp so sánh. Hàng xách tay, pin xài lâu hơn, phụ kiện đi kèm chất lượng hơn hẳn...".
Đấy chính là lý do quan trọng khiến nhiều người ưa chuộng hành xách tay và không quá so đo về mặt giá cả. ''Tiền nào của đấy" nếu hàng xách tay đắt hơn một chút so với hàng cùng chủng loại trong nước, người tiêu dùng vẫn chậc lưỡi chấp nhận. So với hàng chính hãng bán ở nước ngoài, hầu hết hàng xách tay thường có giá cao hơn ít nhất 20%. Thế nhưng, một khi thói quen đã biến thành ''cơn nghiện" giá cả không còn là thách thức lớn trong mắt người tiêu dùng.
Hiện nay, trên thị trường có một số hàng dán nhãn "hàng xách tay". Nhưng thực chất, chúng được "xách'' từ Trung Quốc, Campuchia, từ khu bán hàng rẻ tiền ở Hong Kong, Bangkok đem về.
Lại có một số người buôn hàng xách tay tham lợi, sẵn sàng mua hàng nhái, hàng ăn cắp ở nước ngoài đem về Việt Nam tiêu thụ.
Với những trường hợp này, giá nào bán cũng có lợi. Chất lượng vô chứng. Thiệt hại khách hàng gánh chịu. Nếu có hỏng hóc, khách hàng phải... tự xử. Vì người bán luôn tuyên bố thẳng thừng: "Tôi đã rao trước là không bảo hành. Tôi chỉ biết mang hàng về, thuận mua vừa bán thôi".
Tiền mất, chuốc lấy bực mình, không ít khách hàng của những món đồ xách tay đã tự rút ra bài học xương máu: ''Biết thế này, mua hàng chính hãng có bảo hành trong nước còn hơn! Ích nước, lợi nhà".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)