Điều này thật dễ hiểu, một cái gì đã phân chia ra thì nó sẽ suy yếu đi. Cho nên để duy trì "ngày hội" ấy không gì khác hơn là mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau thì hãy quẳng hết mọi lo toan của đời thường để dành cho nhau, dâng hiến cho nhau những giây phút tuyệt với nhất.
- Nên sắp xếp công việc hợp lý và chọn ra một thời khắc riêng tư yên tĩnh nhất, phù hợp với sinh hoạt của bạn, đảm bảo không còn ai quấy rầy, không có tiếng gõ cửa của những vị khách bất chợt hay những cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ. Nếu cần bạn nên tắt hết điện thoại đi. Sắp xếp nơi ngủ ngon giấc cho bọn trẻ.
- Thân thể của hai người đã được tẩy trần sạch sẽ, thơm tho, như một sự dọn mình đến với nhau, trong một tư thế gợi cảm nhất. Tránh việc để bụng đói hay ăn quá no. Nên ăn trước đó vài giờ để khi lên giường không phải mang một cái bụng óc ách vì chưa tiêu hoá hết. Sau bữa ăn nên uống trà với gừng để giúp dễ tiêu hoá, khử mùi cho răng miệng và gừng rất tốt cho việc dẫn máu đến cơ quan sinh dục để giao hợp.
- Khi đã lên kế hoạch cho "ngày hội" thì không nên mang ra bàn bạc, tranh luận bất cứ một điều gì khác như tính toán về tiền bạc, than phiền về con cái, họ hàng, nói về kế hoạch làm ăn cho những ngày sắp tới hay nhắc đến những sai phạm nào đó của người bạn đời.
Tất cả phải bỏ hết bên ngoài cửa phòng ngủ vì khi đã là vợ chồng thì những cơ hội như thế dành cho nhau là không nhiều, mỗi tuần được một vài lần hay có khi là cả tháng. Những cặp vợ chồng ở xa nhau vì một điều kiện nào đó thì có khi cả năm mới có được những giây phút đó. Cho nên người vợ khéo léo phải biết tạo điều kiện để vợ chồng tận hưởng những giây phút quý giá ấy bên nhau.
Và khi tập trung hết cho nhau, khai thác kho báu cảm xúc trên thân thể của người bạn đời, lắng nghe từng nhịp đập của hai con tim, dành cho nhau những lời nồng say nhất thì dù chỉ diễn ra trong mấy phút nhưng chắc chắn đó là những khoảnh khắc khó quên.
Theo TGPN, "ngày hội" của cuộc sống lứa đôi ấy không hề kén chọn ai, nó dành cho tất cả các cặp vợ chồng, ở mọi lứa tuổi, trong mọi tầng lớp xã hội tham gia mà không đòi hỏi một điều kiện gì, ngoài tình yêu và biết cách trân trọng người bạn đời.