![]() |
Đội bóng chuyền giành vé vào chung kết, gặp Thái Lan. |
Với 48 HC vàng, Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ 2. Tuy nhiên, Thái Lan, nước đứng thứ 3 đã tăng tốc nhanh chóng. Số HC vàng mà đoàn Thái Lan giành được đã lên tới 43 chiếc trong khi còn nhiều nội dung mạnh của họ sẽ thi đấu trong tối nay và những ngày còn lại của SEA Games.
Sau cơn mưa vàng trong 4 ngày thi đấu đầu tiên, đoàn vẫn chưa giành được một HC vàng nào trong ngày hôm nay. Nguyên nhân một phần là vì bản thân các VĐV đã thi đấu không thành công, một phần là do sự "tiếp sức" của lịch thi đấu thay đổi theo chong chóng.
Thành công nhất trong ngày hôm nay có lẽ là các VĐV pencak silat. Dù bị BTC ép bằng cách xếp và thay đổi lịch thi đấu theo hướng không có lợi nhưng 4 VĐV vẫn giành quyền vào chung kết một cách thuyết phục.
Các VĐV bắn súng Phạm Cao Sơn, Trịnh Quốc Việt, Thẩm Thuý Hồng và Phạm Thị Hà đã có một ngày thi đấu dưới trung bình khi không thể lọt vào ba hạng cao nhất. Tin thất trận cũng được đưa về từ đội xe đạp. Dù có VĐV giỏi như Hoàng Thị Thanh Tân, nhưng đội xe đạp không thể đoạt được thêm huy chương, dù là đồng.
Bóng bàn, sau khi thua ngược Singapore trong trận chung kết đồng đội nam, tiếp tục thi đấu không thành công ở nội dung đôi nam - nữ khi mà cả hai đôi đều bị loại từ tứ kết.
Buồn nhất có lẽ là đội bơi lội. Không một VĐV đội bơi nào có thể vượt qua được vòng đấu loại, cho dù đó là Nguyễn Hữu Việt. Sau khi đoạt HC vàng cự ly 100 m ếch, Việt được kỳ vọng sẽ đoạt thêm HC vàng cự ly 200 m ếch và theo lời ông Nguyễn Hồng Minh thì nếu không đoạt được HC vàng thì coi như thất bại. Bước vào đợt bơi loại cự ly 200 mét ếch, với vị thế ứng cử viên, Việt chỉ về hạng 9/10, không lọt được vào lượt bơi chung kết.
'Kho' HC vàng của Việt Nam tại SEA Games 23 |
Bắn súng (3) Đàm Thị Nga (súng trường hơi nữ) Nguyễn Mạnh Tường (súng ngắn 60 viên tự chọn 50 m) Nguyễn Tấn Nam (50 m súng trường tự chọn nằm bắn) Billiard Nguyễn Thanh Long (billiard Anh) Bơi Nguyễn Hữu Việt (100 m ếch) Cờ vua (2) Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Từ Hoàng Thông, Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng và Dương Thế Anh (đồng đội cờ nhanh) Judo Văn Thị Ngọc Tú (48 kg) Đấu kiếm (2) Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém) Đồng đội nữ (kiếm chém) Điền kinh (8) Bùi Thị Nhung (nhảy cao) Nguyễn Duy Bằng (nhảy cao nam) Vũ Thị Hương (100m nữ) Đỗ Thị Bông (800m nữ) Lê Văn Dương (800m nam) Trương Thanh Hằng (1.500 m) Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp) Nguyễn Thị Thu Cúc (7 môn phối hợp) Karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh (48kg, kumite) Nguyễn Thị Yến (60 kg, kumite) Bùi Việt Bằng (70 kg, kumite) Nguyễn Hoàng Ngân - Vũ Hồng Thu - Nguyễn Thu Hiền (đồng đội nữ kata) Nguyễn Ngọc Chung - Nguyễn Bảo Linh - Lê Xuân Hùng (đồng đội nam kata) Rowing Mai Thị Dung và Đặng Thị Thắm (đôi nữ 200 m) Taekwondo (4) Đỗ Thị Bích Hạnh (51 kg) Nguyễn Thị Huyền Diệu (49 kg) Nguyễn Trọng Cường (84 kg) Nguyễn Văn Hùng (trên 84 kg) TDDC Đỗ Thị Ngân Thương (toàn năng) Minh Sang (ngựa vòng) Minh Tuấn (ngựa tay quay) Phạm Phước Hưng (xà kép) Xe đạp Phan Thị Thuỳ Trang (đổ đèo xe đạp địa hình) Mai Công Hiếu (xe đạp tính giờ cá nhân 47 km) Vật (6) Nguyễn Văn Hợp (55 kg) Nghiêm Thị Giang (55 kg) Mẫn Bá Xuân (84kg) Đới Đăng Hỷ (60 kg) Lê Duy Hợi (74 kg) Lương Thị Quyên Wushu (7) Đàm Thanh Xuân (côn thuật nữ) Nguyễn Thị Mỹ Đức (thương thuật, trường quyền) Nguyễn Tiến Đạt (trường quyền) Mai Phương (thái cực kiếm) Bùi Thị Như Trang (hạng 45 kg) Trần Nhật Huy (56 kg) |
(Theo Tuổi Trẻ)