Em là nữ sinh tháng 1/1992 (Âm lịch), bạn trai em sinh tháng 6/1991 (Âm lịch). Chúng em dự định cưới vào năm sau. Trong một bài viết của Ngôi Sao đã từng đưa ra các ngày cưới đẹp năm sau cho nữ Nhâm Thân 1992 và nam Tân Mùi 1991 như là ngày 14, 22, 26, 29/3/2016 (Dương lịch). Tuy nhiên vì lý do công việc của cả hai nên chúng em chưa thể kết hôn vào đầu năm luôn được. Vậy em có thể chọn những ngày trên để ăn hỏi và đăng ký kết hôn trước và đến cuối năm mới tổ chức đám cưới được không? Và nếu cuối năm cưới thì có những ngày đẹp nào?
Ngoài ra có một câu hỏi nữa em muốn hỏi là chúng em nên sinh bé vào những năm nào thì tốt?

Tư vấn tham khảo:
Nếu vì công việc của hai bạn quá bận rộn và chưa thể chuẩn bị kịp để cưới vào dịp đầu năm 2016 Bính Thân thì bạn nên lùi thời gian cưới hỏi vào dịp cuối năm 2016 thì sẽ tốt hơn. Bạn nên tổ chức cưới hỏi vào tháng 10/2016 (âm) hoặc tháng 11/2016 (âm) là những tháng tốt cho cưới hỏi với bạn.
Về việc tổ chức đám hỏi, bạn có thể tổ chức vào đầu năm, rồi cưới cuối năm, hoặc để cả hai nghi lễ đó vào dịp cuối năm đầu được. Việc lựa chọn ngày đám hỏi, đám cưới và cả việc đăng ký kết hôn nên tùy thuộc theo tình hình thời gian, kinh tế của cả hai bạn để chuẩn bị mọi thứ được tốt nhất.
Một số ngày tốt cho cưới hỏi vào dịp cuối năm 2016 hợp với tuổi bạn như sau :
- 9/10/2016 (âm) tức ngày 8/11/2016 (dương) ngày Giáp Ngọ (Kim) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Hoạt diệu, Thanh long, Thiên quý, Mẫu thương, Sát cống.
- 10/10/2016 (âm) tức 9/11/2016 (dương) ngày Ất Mùi (KIm) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp , Trực tinh.
- 15/10/2016 (âm) tức 14/11/2016 (dương) ngày Canh Tý (Thổ) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên mã, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Hoạt diệu.
- 22/10/2016 (âm) tức 21/11/2016 (dương) ngày Đinh Mùi (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp, Nhân chuyên.
- 2/11/2016 (âm) tức 30/11/2016 (dương) ngày Bính Thìn (Thổ) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên quan, Giải thần, Hoàng ân, Tuế hợp, Nhân chuyên.
- 9/11/2016 (âm) tức 7/12/2016 (dương) ngày Quý Hợi (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên tài, Phúc sinh, Thiên đức, Tuế hợp, Ngọc đường.
- 16/11/2016 (âm) tức 14/12/ 2016 (dương) ngày Canh Ngọ (Thổ) là ngày có nhiều sao tốt như: Mãn đức tinh, Kính tâm, Quan nhật, Lục hợp.
Nếu hai bạn đã có sự chuẩn bị chu đáo cho việc sinh em bé thì năm 2017 Đinh Dậu (Hỏa) sẽ là năm tốt cho việc sinh bé. Nếu không bạn phải đợi đến năm 2020 Canh Tý (Thổ) mới nên sinh em bé để bé sẽ hợp tuổi với cả bố lẫn mẹ.
Châu Long