Thứ hai, 8/9/2014, 00:14 (GMT+7)

Nét đẹp chợ phiên Cán Cấu, Lào Cai

Mỗi thứ 7 hằng tuần, đến với Si Ma Cai, du khách sẽ được tham dự chợ phiên Cán Cấu với nhiều nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng núi cao Tây Bắc.

Chợ phiên Cán Cấu, thuộc xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là một phiên chợ độc đáo và là một trong số ít các chợ vùng núi cao Tây Bắc giữ được nét đặc sắc, nguyên bản vốn có.

Phiên chợ tập trung chủ yếu là người Mông Hoa, Giáy, Dao...

Người ta xuống chợ để trao đổi, mua bán, gặp gỡ nhau và đôi khi chỉ là xuống chơi chợ.

Chợ phiên là dịp gặp gỡ nhau của những người bạn.

Họ gặp nhau giữa chợ, dừng lại hỏi thăm nhau, vui vẻ nói cười làm không khí thêm phần nhộn nhịp.

Những sản vật đậm chất vùng cao như chuối, ớt, táo, rau, củ, mía, mật ong, rượu, ngô và một số vật nuôi được bày bán khắp nơi.

Những chiếc váy, áo, túi... làm từ thổ cẩm được dệt thủ công tinh tế cũng theo chân các bà, các mẹ xuống chợ.

Những cử chỉ, nét mặt của người dân tộc hồn nhiên, mộc mạc, "ưng cái bụng" là bán chứ không hay nói thách.

Du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của những bộ váy Mông nhiều màu sắc và nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Có cả một chợ trâu được mua bán, trao đổi dưới khu đất rộng.

Trẻ em được mẹ địu trên lưng xuống chợ.

Những gian hàng nhỏ bán bún, phở, thắng cố... luôn tấp nập thực khách ghé đến ăn. Ảnh: Việt Dũng.

Lê Thương
Ảnh: Phạm Trắc Vũ

Đánh giá phiên bản mới