Cụ thể, nhiệt độ điều hòa thích hợp với sức khỏe người dùng là 25-28 độ C, tùy cơ địa mỗi người. Đặc biệt với trẻ nhỏ từ một tuổi trở lên, nhiệt độ phòng duy trì 26-27 độ C an toàn cho đường hô hấp trẻ em. Ngoài đảm bảo sức khỏe, nhiệt độ phù hợp của điều hòa còn giúp tiết kiệm điện.
Theo đó, nhiệt độ phòng điều hòa không nên chênh lệch quá 10 độ, lý tưởng khoảng 7 độ so với nhiệt độ bên ngoài. Tuy nhiên, trong những ngày trời nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có thể lên mức xấp xỉ 40 độ, người dùng nên cài đặt điều hòa mức 28 độ kết hợp thêm dùng thêm quạt để làm mát phòng nhanh chóng.
Một thói quen phổ biến khác của người dùng là điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp khoảng 18 độ để làm mát nhanh, sau đó, điều chỉnh trở lại nhiệt độ phù hợp. Tuy nhiên, điều này không giúp làm mát nhanh, thậm chí, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và làm tốn điện. Dù cài đặt nhiệt độ 18 hay 24 độ ban đầu, tốc độ làm lạnh của điều hòa sẽ như nhau. Số chỉ nhiệt độ trên điều hòa không phải độ lạnh của luồng gió mà là giới hạn để máy tự động giảm cường độ làm lạnh khi đạt mức mục tiêu.
Để sử dụng điều hòa làm mát tốt và tiết kiệm điện, người dùng nên vệ sinh điều hòa thường xuyên, khoảng 3-4 tháng/lần nếu mở máy lạnh cả ngày hoặc 6 tháng/lần nếu máy lạnh hoạt động 6-8 tiếng mỗi ngày. Do bên trong máy lạnh, khi sử dụng ở thời gian dài, thường sẽ có nấm mốc bên trong và tích tụ vi khuẩn. Vệ sinh máy lạnh định kỳ, đúng thời hạn không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định, bền, tốt cho sức khỏe mà còn tiết kiệm điện.
Ngoài ra, tùy theo diện tích, bạn cũng có thể sử dụng kết hợp quạt cây hoặc quạt trần để làm lạnh phòng nhanh. Luồng gió quạt giúp mang hơi lạnh tỏa khắp phòng nhanh chóng hơn thay vì mất một khoảng thời gian chờ điều hòa làm mát. Từ đó, người dùng có thể tận hưởng không khí dễ chịu một cách thuận tiện.
Đồng thời, sử dụng quạt kết hợp với điều hòa sẽ giúp không khí trong phòng có nhiều độ ẩm hơn. Do đó, người dùng có thể hạn chế được một số vấn đề sức khỏe như viêm họng, khô da, mất nước khi ở trong phòng lạnh quá lâu.
Đối với phòng có chiều cao dưới 2.3 m, sử dụng quạt cây là lựa chọn hợp lý bởi sản phẩm này có công suất nhỏ, khả năng tản nhiệt vừa phải. Còn với phòng rộng, quạt trần lại là lựa chọn tối ưu hơn.
Hiện, trên thị trường, quạt trần không chỉ là sản phẩm làm mát mà còn tích hợp nhiều tính năng như đèn, đảo chiều... Đặc biệt trong những ngày trời nồm, tính năng đảo chiều giúp không gian bớt ẩm và thoáng khí hơn. Quạt cũng được thiết kế đa dạng mẫu mã, kiểu dáng tạo điểm nhấn cho căn phòng. Các sản phẩm quạt trần Mr.Vũ với chất liệu độc đáo, pha trộn nét thiết kế cổ điển và hiện đại giúp thể hiện "gu" của gia chủ. Trong bối cảnh thiếu hụt điện thường xuyên hiện nay, sử dụng quạt làm mát là giải pháp giá rẻ, được nhiều người ưa chuộng bên cạnh điều hòa.
Hồng Thảo