
Nelson Rolihlahla Mandela sinh ngày 18/7/1918, tại một ngôi làng ở Mvezo thuộc tỉnh Transkei, bên bờ Ấn Độ Dương. Ông là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Ông trải qua 3 cuộc hôn nhân với 6 người con, 20 cháu và nhiều chắt. 3 trong số các con ông đã qua đời. Trong ảnh, Nelson Mandela (trái) dự đám cưới của Walter và Albertina Sisulu vào năm 1944. Người phù dâu đứng kế bên Mandela là bà Evelyn Mase, sau này trở thành vợ đầu tiên của ông. Ảnh: Independent Online

Mandela chụp cùng Thembi, con trai của ông và bà Evelyn Mase. Vợ chồng ông Manila chia tay vào năm 1957 sau 13 năm chung sống, vì sự căng thẳng do ông thường xuyên vắng nhà, dành nhiều thời gian cho công cuộc cách mạng. Hai người có với nhau hai con trai và hai con gái. Thembi về sau qua đời trong một tai nạn xe hơi khi mới 25 tuổi. Ảnh: Independent Online

Người vợ thứ hai của Mandela là bà Winnie Madikizela-Mandela, xuất thân từ vùng Transkei. Hai người gặp nhau tại Johannesburg, nơi bà là công chức da đen đầu tiên của thành phố. Họ có hai con gái, Zenani (Zeni), sinh năm 1958 và Zindziswa (Zindzi) Mandela-Hlongwane, sinh năm 1960. Ảnh: Awesomestories

Ông Mandela và bà Winnie khoe con gái Zindzi tại nhà riêng ở Orlando West, Soweto, năm 1961. Sau này, bà Winnie phải chịu đựng mối bất hòa trong gia đình, phản ánh cuộc xung đột chính trị của đất nước, khi chồng bà đang chịu án chung thân ở đảo Robben, còn cha bà lại giữ chức bộ trưởng Nông nghiệp ở Transkei. Cuộc hôn nhân kết thúc bằng một cuộc ly thân rồi ly dị. Ảnh: The Star

Ông Mandela trong ngày cưới của con gái Zindzi, diễn ra ở Soweto, năm 1992. Ảnh: AFP

Mandela tái giá vào sinh nhật lần thứ 80 năm 1998, với bà Graca Machel, góa phụ của Samora Machel, cựu tổng thống Mozambique và là đồng minh của đảng Quốc đại (ANC) qua đời trong tai nạn máy bay 12 năm trước đó. Ảnh: AFP

Ông Mandela cười sảng khoái bên các cháu nhỏ của Quỹ trẻ em Nelson Madela trong tiệc sinh nhật tuổi 89 vào năm 2007. Ảnh: AFP

Mandela thổi nến trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 cùng người thân tại nhà ở Qunu năm 2008. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Nam Phi, biểu tượng của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, hạnh phúc bên gia đình trong sinh nhật lần thứ 93 năm 2011. Ảnh: EPA

Ông Mandela chu miệng hôn chắt nội Zesilo Hlongwane trong tiệc sinh nhật 94 tuổi năm ngoái tại nhà. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Mandela trong lễ chôn cất Makgatho Lewanika Mandela, con trai thứ hai của ông với người vợ đầu Evelyn Mase, tại nghĩa trang gia đình ở Qunu, Eastern Cape, năm 2005. Makgatho chết vì bệnh AIDS khi 54 tuổi. Ảnh: AP

Ông Mandela và vợ ba Graca Machel trong một bức ảnh chụp năm 2011 khi họ đi bỏ phiếu sớm tại một cuộc bầu cử ở địa phương.
Biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nam Phi trút hơi thở cuối cùng lúc 20h50 ngày 5/12, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh phổi. Nam Phi sẽ treo cờ rủ từ hôm nay cho đến hết quốc tang của nhà lãnh đạo mà họ yêu kính nhất.
Ảnh: AP
Hướng Dương