Nhân viên Công ty SSI đang hướng dẫn khách hàng người Nhật mở tài khoản giao dịch chứng khoán. |
Chính vì có nhiều nhà đầu tư Nhật đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã có sẵn nhóm môi giới người Nhật trực thuộc phòng môi giới.
Chiều 11/5, tại sàn SSI, ông Nguyễn Huỳnh Bách Khoa, Phó Phòng Môi giới, phụ trách nhóm người Nhật, đang hướng dẫn khách Nhật mở tài khoản tại đây, cho biết, không chỉ có những người Nhật làm việc tại TP HCM mới mở tài khoản mà rất nhiều người là khách du lịch cũng đến đây mở tài khoản. Nếu như trước đây, trung bình mỗi tuần chỉ có khoảng 5-10 người Nhật đến mở tài khoản thì khoảng một, hai tháng trở lại đây, con số này đã tăng lên 40-50 người.
Thống kê của SSI cho thấy, hiện công ty có trên dưới 1.800 nhà đầu tư cá nhân là người nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán, trong đó đã có đến 1.500 tài khoản là của nhà đầu tư người Nhật Bản.
Dù ít hơn về số lượng nhà đầu tư người Nhật nhưng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì thật sự có sự gia tăng đột biến.
Theo ông Phạm Thành Hưng, nhân viên Phòng Giao dịch BVSC, từ đầu năm 2007 đến nay, lượng nhà đầu tư nước ngoài đến mở tài khoản tăng 200-300% so với năm 2006. Hầu hết nhà đầu tư người Nhật đến mở tài khoản đều hết sức lạc quan. Họ cho rằng dù không được tham gia vào TTCK VN sớm nhưng họ vẫn không muốn bị trễ hơn nữa.
Bà Omura, người quản lý Quỹ Đầu tư JAIC của Nhật Bản tại TP HCM, cho biết thực sự người Nhật đang rất quan tâm đến TTCK VN. Nếu trước đây, họ tập trung đầu tư vào 4 thị trường chủ yếu mang tên BRIC (Brazil - Russia- India - China) thì nay họ đã bắt đầu chuyển hướng sang VN. Nguyên nhân chính là vì họ nhận thấy thị trường của các nước trên có khá nhiều rủi ro. Trong khi VN vừa chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời có nền kinh tế bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh tuyệt vời và chính trị luôn ổn định.
Bà Omura cho biết một thực tế là người Nhật luôn quan niệm không đầu tư là không phát triển. Bên cạnh đó, tại Nhật hiện nay, lãi suất ngân hàng rất thấp, chỉ khoảng 0,1-0,2%/năm, nên đối với họ TTCK VN trở nên rất hấp dẫn.
Chị Haru, người vừa mở tài khoản tại SSI, tiếc rẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi TTCK VN trong thời gian qua. Với thị trường trẻ, phát triển như hiện nay, không có lý do gì tôi không đầu tư lâu dài tại VN”.
Lãnh đạo các công ty chứng khoán cũng nhật xét, đa số khách hàng Nhật đều tin tưởng vào TTCK VN. Hầu hết họ là nhà đầu tư lâu dài nên việc thị trường lên xuống thất thường vừa qua đối với họ là chuyện bình thường. Thậm chí nhiều người cho đó là cơ hội để đầu tư.
(Theo Người Lao Động)