Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới và cần khẩn trương tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân trước những đợt nắng nóng ngày càng khốc liệt. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, số ca tử vong trong ngày 24/6 vượt 1.200 người, sau đó tăng lên hơn 1.400 ca mỗi ngày trong hai ngày tiếp theo. Trước khi nắng nóng xảy ra, số người qua đời trung bình mỗi ngày tại Pháp chỉ dao động từ 900 đến 1.000 người.
Cơ quan này ước tính ít nhất 1.000 trường hợp tử vong tăng thêm đã xảy ra trong ba ngày cao điểm, song con số thực tế có thể còn cao hơn khi dữ liệu tiếp tục được cập nhật, đặc biệt là các ca tử vong tại nhà. Khoảng 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên và phần lớn sống tại những khu vực được đặt trong mức cảnh báo đỏ vì nắng nóng.
Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu cũng liên tiếp lập kỷ lục nhiệt độ. Đức ghi nhận mức 41,7 độ C tại Neißemünde, gần biên giới Ba Lan, trong khi Ba Lan lần đầu chạm mốc 40,5 độ C. Cộng hòa Czech cũng phá kỷ lục quốc gia với nhiệt độ 41,9 độ C.
Theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution công bố hôm 26/6, đợt nắng nóng kỷ lục này gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy có khả năng xảy ra cao gấp khoảng 200 lần so với cách đây 20 năm.
Một người dân ngâm mình ở đài phu nước gần tháp Eiffel trong đợt nắng nóng gay gắt ở Paris hôm 24/6. Ảnh: AP
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Ông cho biết hơn 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan và hơn 1.300 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao đã được ghi nhận tại châu Âu kể từ ngày 21/6.
Ông gọi sốc nhiệt là "kẻ giết người thầm lặng", đồng thời nhấn mạnh phần lớn nhà ở, trường học và nơi làm việc tại châu Âu không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt hiện nay. WHO kêu gọi các nước triển khai mạnh mẽ hơn các kế hoạch ứng phó, từ công tác cảnh báo, phòng ngừa đến tăng cường năng lực của hệ thống y tế.
Nắng nóng cũng kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Tại Đức, cháy rừng bùng phát ở nhiều khu vực còn sót lại bom mìn từ Thế chiến II, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì nguy cơ phát nổ. Hơn 650 người tại làng Traisen đã phải sơ tán khi đám cháy lan rộng.
Ở Berlin, lực lượng cảnh sát phải điều hai xe phun vòi rồng - vốn thường dùng để giải tán biểu tình - tới Cổng Brandenburg để phun nước làm mát cho người dân và du khách giữa cái nóng gay gắt.
Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt tuyến đường cao tốc ở Đức bị hư hỏng do mặt đường nứt vỡ vì nhiệt độ cao. Một đoàn tàu chở hơn 600 hành khách mất điện sau khi cây đổ vào đường dây điện trong cơn giông, khiến điều hòa ngừng hoạt động và hai hành khách phải nhập viện vì sốc nhiệt. Tại Leipzig, mạng lưới tàu điện phải tạm dừng hoạt động do đường ray bị biến dạng.
Trong khi đó, Thụy Điển ghi nhận nhiều người bị sét đánh tại một công viên giải trí, trong đó một phụ nữ bị thương nặng. Đan Mạch cũng hứng hơn 1.100 cú sét chỉ trong một buổi sáng khi các cơn giông mạnh nối tiếp đợt nắng nóng lịch sử.
Tùng Anh (Theo AP)