Làm mũi có bị ung thư không, để được bao nhiêu lâu, có bị biến chứng gì và làm bằng chất liệu nào thì an toàn nhất?(Trịnh Hồng Mai).
Ngày nay nhờ những phát triển của công nghệ làm đẹp đã giúp nhiều bạn sở hữu được chiếc mũi của mình theo ý muốn. Nâng cao mũi là một trong những phương pháp được nhiều khách hàng chọn lựa hoàn thiện thêm cho khuôn mặt. Tuy nhiên trước khi quyết định đi nâng cao mũi, bạn cần đến gặp chuyên gia để được tư vấn kỹ.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, hiện tại chất liệu độn trong phẫu thuật nâng mũi đã cải thiện đáng kể, hòa hợp hơn với cơ thể, hầu như không có hiện tượng dị ứng hay đào thải.
Những nghiên cứu khoa học và sự theo dõi trên người lâu dài đã chứng minh tính an toàn của một số vật liệu sinh học như: silicone dẻo, Gore-Tek, Porex. Trong đó silicone dẻo là vật liệu thông dụng nhất đã được dùng từ rất lâu trong phẫu thuật thẩm mỹ mũi người Á Đông.
Tất cả các chất liệu nâng mũi đang được sử dụng hiện đều làm từ silicone y học. Khi cấy ghép vào người đều không gây ra các bệnh tự miễn, ung thư, mệt mỏi mãn tính. Một chiếc mũi có da dày bình thường, được nâng cao vừa phải bằng thanh silicone dẻo sẽ có "độ tuổi" lâu bền.
Bạn nên có sự tư vấn về kỹ thuật và thực hiện bởi các bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ để tránh những tai biến. Nếu muốn làm mũi thật cao, thì lớp da vùng mũi bên trên khối silicone sẽ nhanh chóng mỏng dần, không đủ sức che phủ, thanh độn lộ rõ ra dưới da, nhất là vùng đỉnh mũi, thậm chí làm da bị thủng...
Nếu được thực hiện đúng chỉ định sau khi phẫu thuật dáng mũi của bạn sẽ hết sức tự nhiên, vùng mũi mềm mại như mô da thật.
Sử dụng chất liệu tốt, sống mũi nhân tạo có thể tồn tại lâu dài và ổn định, chung sống cùng với bạn mà không phải phẫu thuật lại.
Tư vấn bởi Trung tâm thẩm mỹ NewImage 16B Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại: (04) 9439899 - 098 222 6683
Website: http://tmvnewimage.net/