Chị Mai Hoa là mẹ của hai đứa con nhỏ, hầu hết thời gian và tâm sức chị đều dành cho con cái chứ không hề nghĩ gì đến chuyện quan hệ chăn gối với chồng. Chị nói: “Nhu cầu tình dục của tôi đang có dấu hiệu giảm dần, mỗi khi chồng tôi có nhu cầu quan hệ thì tôi lại không muốn và tôi thấy mình thật có lỗi”.
Chị Hoa cho biết thêm, chỉ cần được ở bên chồng thôi cũng đủ khiến chị cảm thấy thoải mái về cả tinh thần lẫn thể chất, do đó tình dục đã không còn quan trọng. Gần như chị không nghĩ đến chuyện đó trừ những lúc thấy áy náy với chồng.
Nhiều phụ nữ trải qua giai đoạn mất nhu cầu tình dục là do mệt mỏi hay bị ức chế, khi ấy sự tư vấn của bác sĩ rất cần thiết.
Theo Tiến sĩ Eliazabeth Lee Vliet, người sáng lập ra Trung tâm Cải thiện và Nâng cao sức khoẻ phụ nữ Mỹ thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng mất ham muốn tình dục ở phụ nữ. Những vấn đề tình cảm gây căng thẳng là một điển hình. Căng thẳng khiến cho nhu cầu của người phụ nữ biến mất trong khi quan hệ, vì thế nó cản trở việc khơi dậy ham muốn ở họ.
Những vấn đề sinh lý khác như lượng estradiol và testosterone thấp, thừa progesterone, tuyến giáp ít, mất ngủ hay việc ăn kiêng triền miên cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng lãnh cảm tình dục. Nhưng đây mới chỉ là một trong số ít những lý do sinh lý góp phần gây ra căn bệnh này.
Trên thực tế, các loại thuốc gây kích thích vẫn được biết đến trên thị trường như Prozac, Paxin, Zoloft, Colexa, Lexapro hay Luvox và một số loại thuốc ngủ như Klonopin, Xanax, Ativan, Alinum càng dễ làm mất ham muốn tình dục và gây ra lo lắng. Việc hỏi ý kiến một bác sĩ giỏi hiểu biết về hormone nữ và cắt nghĩa kết quả kiểm tra sẽ giúp người phụ nữ cân bằng được sức khoẻ và nhu cầu tình dục.
Các chuyên gia cũng khẳng định lượng hormone nhiều hay ít chính là điểm mấu chốt trong việc xác định xem hormone đóng vai trò như thế nào trong việc xác định xem hormone đóng vai trò như thế nào trong việc mất ham muốn tình dục. Và đôi khi chính những điều mà các chuyên gia, thậm chí cả giấy chứng nhận kiểm tra coi là bình thường lại không hề bình thường chút nào.
Nếu sự căng thẳng, mệt mỏi hay những tác động khác trong cuộc sống kéo dài khiến người phụ nữ bị mất nhu cầu tình dục khoảng một tháng trở lên thì lại cần có những biện pháp khác. Trong trường hợp đó người phụ nữ cần phải tạm ngừng quan hệ trong vòng 6 tháng sau thời gian điều trị để lượng hormone tự điều tiết.
Nếu kiểm tra thấy hormone vẫn ở mức bình thường thì bạn cần xem lại vấn đề về tình cảm. Những cơn giận được giữ kín trong lòng, sự chỉ trích hoặc cãi cọ thường xuyên đều có thể ảnh hưởng không tốt đến quan hệ tình dục lành mạnh. Đôi khi chúng ta cũng cần kiểm tra lại chính mình trước khi quyết định có nên tiếp tục vai trò làm mẹ, làm vợ hay không. Khả năng quan hệ tình dục cho ta cái cảm giác mình là phụ nữ. Vì thế người phụ nữ rất cần phải điều chỉnh lại mình cho hợp lý. Tất nhiên chứng lãnh cảm tình dục ở phụ nữ không có nghĩa là người phụ nữ không thể có quan hệ tình dục thoả mãn mà nó chỉ giúp nhận thức rằng chúng ta cần có một hiểu biết mới về chính bản thân mình.
(Theo Thời Trang Trẻ)