Người yêu em sinh năm 1975 âm lịch, còn em sinh năm 1992 âm lịch. Bọn em yêu nhau được hơn một năm rồi và cả hai gia đình cũng rất vui mừng khi em đã có bầu được một tháng. Nhưng do năm nay là hạn tam tai của anh nên bọn em không tổ chức đám cưới được. Cả hai tính sẽ tổ chức đám cưới vào tháng giêng năm 2016. Vậy Ngoisao.net cho em hỏi là tuổi của em và bạn trai có xung khắc những gì và có đúng là năm nay bọn em không thể làm đám cưới được không? Nếu năm sau là năm tuổi của em thì cưới có sao không?

Tư vấn tham khảo:
Bạn sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân, mệnh Kiếm phong Kim, thuộc cung Đoài. Người yêu của bạn sinh năm 1975, tuổi Ất Mão mệnh Đại khê Thủy, thuộc cung Đoài.
- Hai tuổi Nhâm Thân - Ất Mão không xung khắc về Thiên can. Vì Nhâm xung Bính - không xung Ất. Còn Ất xung Kỷ - không xung Nhâm.
- Địa chi của hai tuổi này cũng không xung khắc. Vì Thân xung Dần - không xung Mão. Còn Mão xung Dậu - không xung Thân.
- Theo Du niên mệnh quái trong Dịch học nếu nữ thuộc cung Đoài kết hôn với nam cũng thuộc cung Đoài thì sẽ được cung Phục vị, tốt cho hôn nhân. Gia đình bạn sẽ luôn bình ổn, hòa thuận.
Việc cưới hỏi thường phải căn cứ vào tuổi cô dâu, không xem dựa vào tuổi chú rể. Vì vậy nếu kiêng hạn tam tai của bạn trai mà không tổ chức cưới hỏi trong năm 2015 Ất Mùi là không đúng. Nhưng năm 2015 Ất Mùi là năm sát với cô dâu tuổi Nhâm Thân nên cô dâu tuổi 1992 kiêng không cưới. Nếu đã chọn tháng Giêng năm sau, hai bạn có thể yên tâm tổ chức cưới hỏi vào năm Bính Thân mà không phải lo lắng. Vì năm 2016 Bính Thân không phải là năm xung, hay năm hình năm sát với tuổi Nhâm Thân.
Châu Long