![]() |
Đội U23 nam được quan tâm nhưng không đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: Trường Huy |
VFF có một năm bội thu bởi thu hút lượng nhà tài trợ kỷ lục, số tiền tài trợ cũng lớn nhất từ trước tới nay. Con số cụ thể không được tiết lộ nhưng theo một quan chức thì số tiền mà VFF nhận được trong 2007 bằng nhiều năm trước cộng lại.
Ở V-League, dù VFF đã ký hợp đồng với đối tác chiến lược là Petro Vietnam Gas, có nhiều doanh nghiệp khác vẫn liên hệ để đưa ra số tiền tài trợ lớn hơn. Riêng đội tuyển nam quốc gia, hai nhà tài trợ là Tôn Hoa Sen và Yamaha đã vững chân và có kế hoạch hợp tác lâu dài.
Tuy nhiên, VFF vẫn gặp phải những vấn đề từ tiền tài trợ như sự chênh lệch giữa đội tuyển nam và nữ, việc giải ngân tiền tài trợ trong ngắn hạn và các mục tiêu đầu tư lâu dài không được quan tâm thích đáng. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Sử dụng hiệu quả tiền tài trợ là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2008 này".
Trong năm nay, đội tuyển nam quốc gia, đội U23, U20, U19, tuyển nữ quốc gia, U19 nữ sẽ gánh nhiệm vụ tham gia các giải đấu khu vực và châu Á. Trong số này, kết quả thi đấu của đội tuyển nam, nữ quốc gia và đội U23 nam vẫn có ý nghĩa quan trọng nhất.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Trong năm 2008, VFF sẽ tổ chức ba giải giao hữu, hai giải dành cho đội tuyển nam quốc gia và một giải cho đội U23. Mục tiêu cao nhất của chúng ta vẫn là Giải vô địch Đông Nam Á và sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu đó".
Hồng Quân