Chị gái của diễn viên quá cố cho biết Lam Khê sống những ngày cuối đời trong bệnh tật, sau đó trút hơi thở cuối cùng tại ngôi chùa cô đang tu ở San Francisco, Mỹ. Vì dịch bệnh, những người thân không thể sang với Lam Khê để ở bên cô trong những ngày cuối.
Lưu Lam Khê từng là ngôi sao được yêu thích nhờ vẻ ngoài trong sáng. Không chỉ nổi tiếng tại Hong Kong, Đài Loan, cô còn từng đình đám ở Nhật Bản. Năm 24 tuổi, cô kết hôn với một bác sĩ hơn cô 10 tuổi. Hai người chuyển đến Mỹ sống nhưng không có con cái.
Tại Mỹ, Lưu Lam Khê cùng chồng tìm hiểu và sống theo Phật pháp. Sau khi chồng cô về Đài Loan sống, diễn viên quyết định ở lại Mỹ, xuống tóc trở thành tu sĩ. Từng được hỏi liệu có biến cố trong cuộc sống cá nhân nào khiến bản thân quyết định theo đạo Phật hay không, Lưu Lam Khê cho biết những hiểu biết về đạo Phật khiến cô quyết định buông bỏ tất cả và dâng hiến đời mình cho Phật giáo. Diễn viên lấy pháp danh là Đạo Dung, chính thức vào nhà Phật năm 1991 dưới sự chứng kiến của cha mẹ và chồng.
Thời trẻ, Lưu Lam Khê đóng nhiều phim tên tuổi của Quỳnh Dao, được gọi là một trong những ngọc nữ của Quỳnh Dao. Những tác phẩm in dấu tên Lam Khê gồm Kim ngọc duyên, Ánh trăng trên sông, Tình không phai, Chỉ có anh trong trái tim em...
Nguyễn Hương (Theo Ifeng)