Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Hoàng Thị Thanh Nga (28 tuổi, ở phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo truy tố, khoảng tháng 1/2006, Nga cùng chồng quốc tịch Hàn Quốc và mẹ đẻ thành lập công ty Vivit, với chức năng, ngành nghề kinh doanh là may mặc xuất khẩu, giới thiệu việc làm... Công ty này có văn phòng đại diện tại P 904, CT 1-2 Mễ Trì Hạ do Nga làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng đại diện.
![]() |
Bị cáo Nga tại tòa. |
Công ty của Nga không có chức năng tuyển người đi lao động ở nước ngoài. Người phụ nữ này đã mượn danh nghĩa người chồng ngoại để tự giới thiệu có công ty mẹ ở bên Hàn Quốc, có khả năng đưa lao động xuất khẩu theo hình thức công ty mẹ, công ty con... Mục đích để lừa đảo tiền của người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.
Nga tự "vẽ" ra các công việc lao động tại Hàn Quốc làm lái xe nâng hàng, may mặc... với mức lương mỗi tháng từ 800 đến 1.200 USD trong thời hạn 3 năm. Mỗi người lao động phải nộp 8.000 USD cho Nga. Nga còn làm giả thư mời của một công ty Hàn Quốc đưa cho các bị hại để họ tin tưởng và tiếp tục nộp tiền cho Nga.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2009, Nga đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của 19 bị hại. Đến nay, toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đã được gia đình Nga bồi thường, khắc phục hậu quả.
Hội đồng xét xử đã xem đây là tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt Nga mức án ở dưới khung hình phạt quy định. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội trên.
Việt Dũng