- Một năm vừa qua, những thành công mà chị mang về xem ra khá "nặng túi". Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Nói nặng túi thì hơi quá, nhưng đây cũng là một năm tôi làm được khá nhiều việc. Đầu năm tôi phát hành album Biết đâu nguồn cội với những ca khúc dân ca phối theo kiểu hiện đại, trẻ trung được báo chí và khán giả rất khen ngợi và ủng hộ. Giữa năm thì có album Búp bê con trai và VCD tặng kèm.
Thật vui khi album đạt giải album Vàng do Hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn, và ẵm luôn cả giải album Vàng đặc biệt của năm 2007. Đến cuối năm tôi lại tổ chức dance show Vũ điệu sôi động. Thật sự tôi rất cảm động khi đến với đêm nhạc ấy là gần 10 ngàn khán giả nhiệt tình cổ vũ. Năm nay cũng thật may mắn khi DVD liveshow thu được doanh số cao bất ngờ. Đó cũng là những điều kiện hỗ trợ tôi thành lập công ty giải trí Music Box. Hiện tại, tôi đang có nhiều dự án và ấp ủ cho công ty của mình.
Ca sĩ Thanh Thảo. |
- Vậy Music Box hiện tại kinh doanh thành công như thế nào dưới tài năng quản lý và kinh doanh của chị?
- Music Box hoạt động với phương châm mở rộng cửa với những bạn trẻ yêu ca hát, đam mê với nghệ thuật, thể hiện được tài năng sáng tác, chơi nhạc cụ, kỹ năng biểu diễn, giao lưu và quan trọng là phải có giọng hát khá. Năm vừa qua công ty đã cho ra mắt những "sản phẩm đầu tay" như Thụy Anh, Lê Vân Lee với những ca khúc học trò dễ thương và được các bạn trẻ yêu thích.
Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình làng nhiều gương mặt mới như Từ Minh Hy với phong cách gợi cảm, pha chút cá tính của dance rock. Tôi tin những học viên của Music Box đều là những tiềm năng âm nhạc cho tương lai và với họ thì việc mang về thành công cho Music Box là rất khả quan.
- Chị thấy làm kinh doanh và ca hát, nghề nào… mệt hơn?
- Cả hai lãnh vực đều có những khó khăn riêng, nhưng hỗ trợ nhau vì tôi cũng đang kinh doanh trong sở trường của mình, hoạt động với công việc mà mình đã có kinh nghiệm. Công việc tuy vất vả nhưng tôi rất hứng thú, chưa thực sự thấy "mệt" lúc nào cả.
- Có phải vì sức lực của "Búp bê con trai" khiến chị có khả năng kiêm nhiều lĩnh vực như vậy?
- Trước đây, mỗi khi tôi phát hành album với chủ đề nào thì khán giả lại gọi tên tôi theo chủ đề đó. Vì thế sau khi Búp bê con trai ra mắt, có thể vì ấn tượng với sự thành công của album nên tôi trở thành một... "chàng" búp bê con trai. Tất nhiên, tôi cũng rất hứng thú với việc tạo cho mình phong cách cá tính, nghịch ngợm và sôi động, nhưng không phải là tôi chủ đích biến thành... con trai luôn đâu nhé. Hình tượng ấy chỉ hỗ trợ cho nội dung và phong cách của album thôi chứ bên ngoài tôi nữ tính lắm đấy.(Cười).
- Nhưng nhiều người cho rằng ở tuổi của chị, quá nhí nhảnh là một điều “không hợp”, khi mà những ca sĩ khác đồng trang lứa với chị bắt đầu “đằm” hơn, trầm lắng hơn đôi chút?
- Tôi nghĩ luôn trẻ trung và xinh đẹp trên sân khấu là lợi thế của mình đấy chứ. Ca sĩ thì không có tuổi, dù 30 hay 40 nhưng vẫn có thể “bốc lửa” trên sân khấu. Vả lại, phong cách nhạc dance mà tôi lựa chọn cũng không cho phép tôi "đằm thắm" được. Tôi tin rằng đó là thế mạnh của mình, là nét riêng của mình, nhưng tôi cũng không để hình ảnh của tôi phản cảm vì quá nhí nhảnh hay không phù hợp với môi trường hát, nội dung bài hát.
- Một búp bê sôi động, cá tính như vậy, còn dịu dàng, nữ tính và... cần một nửa yêu thương thì đâu mất rồi?
- Những ca khúc trong album Búp bê con trai mà tôi thể hiện đều lột tả cảm xúc rất thật của tôi, đúng như tôi là một búp bê có tâm hồn, cá tính. Cũng có những lúc chững lại, cũng có những lúc buồn, có lẽ vì thế mà nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã viết tặng cho tôi ca khúc Búp bê cô đơn. Thú thực là tôi sợ cô đơn lắm, chỉ lo hát bài cô đơn hoài chắc cô đơn thiệt luôn.
- Thế chị tính sao nếu Tết này lại tiếp tục... cô đơn?
- Năm nay tôi đón Tết với gia đình và với khán giả là đủ vui rồi. Không lo cô đơn nữa đâu.
- Là một ca sĩ cá tính, trong showbiz chị thường "chọn bạn mà chơi" như thế nào?
- Trước đây tôi thường hay gặp gỡ và đi chơi với các anh chị đồng nghiệp, nhưng sau này bận quá nên "mất hút" luôn, nhưng những khi sinh nhật hay tiệc quan trọng của đồng nghiệp thì tôi luôn có mặt. Tính tôi rất hoà đồng và lại là người khuấy động không khí rất tốt nên mọi người cũng mến lắm. Những lần Tết đến hay sinh nhật tôi thì hạnh phúc nhất là hầu như có mặt đầy đủ bạn bè trong giới. Đây là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi thích những đồng nghiệp cá tính, và có nghĩa khí với bạn bè nữa.
- Với những điều hạnh phúc như vậy, chắc chẳng cần phải ao ước gì nữa, chị có nghĩ thế không?
- Không, vẫn phải ao ước chứ. Tôi ước năm mới sẽ có thêm những dự án mới được thực hiện thành công này, duy trì được tên tuổi này, được khán giả yêu mến này, gia đình mạnh khoẻ, và đặc biệt là có người hỏi cưới. Không phải quá tham lam đâu nhỉ?
Nguyễn Hương thực hiện