Tôi 35 tuổi, chồng hơn hai tuổi, đang sống ở thành phố lớn. Thu nhập của hai vợ chồng đủ chi tiêu thoải mái nhưng không dư nhiều vì có hai con đang trong độ tuổi đi học, chi phí học hành chiếm phần đáng kể mỗi tháng.
Gần đây, khi khoản tiền gửi sắp đến kỳ đáo hạn, chồng tôi muốn rút toàn bộ để đầu tư vàng. Anh cho rằng gửi tiết kiệm lãi không đáng bao nhiêu, trong khi vàng được xem là kênh giữ giá tốt trong bối cảnh nhiều biến động. Chồng tôi thậm chí còn tính đến việc bán chiếc xe mua cách đây hai năm với giá khoảng 1,35 tỷ đồng, hiện định giá 800 triệu đồng, để dồn vốn mua vàng. Theo anh, vài năm tới xe xăng có thể bị hạn chế, nên sau này nếu bán vàng được lãi sẽ đổi sang xe hybrid, vừa phù hợp xu hướng vừa tiết kiệm chi phí sử dụng.
Ngược lại, tôi lại muốn dành khoản tiền tiết kiệm này để nâng cấp căn nhà đang ở. Sau vài năm sử dụng, ngôi nhà bắt đầu xuống cấp, không gian sinh hoạt cũng không còn phù hợp khi các con lớn dần. Tôi nghĩ việc cải tạo nhà sẽ giúp gia đình có cuộc sống thoải mái hơn, đồng thời giữ giá trị tài sản về lâu dài. Ngoài ra, tôi cũng từng nghĩ đến phương án giữ nguyên căn nhà, không sửa sang, dùng tiền tiết kiệm và tiền bán xe để đầu tư một mảnh đất nhỏ, chờ tăng giá.
Vợ chồng tôi đều tự lực để có được cuộc sống như hiện tại, chưa từng vay mượn lớn nên khá thận trọng với các quyết định tài chính. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để gia đình tôi có thể lựa chọn hướng đi phù hợp, vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa cân bằng chất lượng cuộc sống lâu dài.
Quyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.