Hồ Văn Anh, còn tên gọi khác là Văn được coi như một “đại gia” thích ăn chơi đua đòi. Anh ta làm nghề chủ thầu xây dựng khá nổi tiếng ở Hội An, Quảng Nam.
Từ những cuộc ăn chơi ra vào chốn “lầu xanh”, Anh có quen biết với Lê Thị Thanh quê ở Đại Lộc, Quảng Nam, nhân viên khách sạn Hoàng Anh (115 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng). Biết Anh có máu ăn chơi và cần tìm những gái còn “trinh” để lấy hên nên Thanh liền đặt vấn đề môi giới.
Thông qua gái mại dâm Lê Thị Hồng Nhung (Quế Sơn, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Lê Na (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã mai mối cho Thanh một cháu gái tên H. (13tuổi) đang học sinh lớp 8 ở Đà Nẵng. Cô bé này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền nên đã chấp nhận đi bán dâm.
Tháng 9/2007, Na và Nhung đã đưa cháu H. đến gặp Thanh để môi giới đi tiếp khách làng chơi Hồ Văn Anh ở khách sạn Hoàng Anh với giá 5 triệu đồng. Nhưng khi “hoàn thành nghĩa vụ” với khách, Thanh chỉ đưa cho cháu H. 2,5 triệu đồng và còn bắt cháu dắt đi mua sắm đồ đạc cho mình. Lần thứ hai cũng vào cuối năm 2007, theo yêu cầu của Anh, Nhung đã đưa bé H. đến khách sạn Hoàng Anh để bán dâm cho Anh tiếp tục với giá 1 triệu đồng. Hậu quả là hiện tại bé H. mang thai 5 tháng.
Ngày 18/2, Hồ Văn Anh cũng đến gặp nhóm môi giới trên nhờ tìm một gái còn “gin” để lấy hên đầu năm. Lúc này Na không cho biết trước là bé H., nhưng giới thiệu với Anh là có mối ngon nên đưa lên phòng 203, khách sạn Hoàng Anh để hưởng lạc. Khi lên phòng, Anh gặp lại bé H. khi xưa nhưng vì “lỡ” nên cũng tiếp tục “hành động” để thoả mãn dục vọng.
Trong khi đang hành sự thì cả hai bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện bắt quả tang. Công an đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Anh, Lê Thị Thanh, Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Lê Na cùng về tội danh trên.
(Theo Công An Nhân Dân)