Oxy cung cấp đến tận nhà là loại tinh khiết 99,9%, chuyên dùng cho phi công do nhà máy A34 và A41 Quốc phòng sản xuất. Khí được chia nhỏ vào các bình với dung tích từ 2 đến 40 lít. Những bình oxy được chuyển đến nhà kèm theo một bộ ống thở. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần đưa ống oxy vào mũi và có thể ngồi hay nằm tuỳ ý để thở.
Giá phải trả để được thở khí oxy tinh lọc khá bình dân. Bình loại 14 lít với thể tích khí nén là 1.500 đồng/lít. Một người bình thường có thể thở trong vòng 12,5 giờ (mỗi người trung bình thở 2,4 lít/phút). Giá một bình 14 lít là 45.000 đồng, tức là mỗi giờ thở chỉ phải trả 3.600 đồng.
Thiếu oxy làm cho con người mất khả năng tập trung, mệt mỏi, dễ đau đầu, chóng mặt, sớm lão hoá... Các văn phòng làm việc kín tập trung đông người có thể lắp hệ thống bổ sung khí oxy và xả khí vào phòng trong những khoảng thời gian nhất định.
Dịch vụ cung cấp khí oxy để thở đến tận nhà mới được công ty TM Thiện Chí cung cấp tại Hà Nội từ tháng 1, còn tại TP HCM, công ty Cổ phần Lá Xanh bắt đầu cung cấp dịch vụ này từ tháng 4/2004. Khách hàng chủ yếu của công ty TM Thiện Chí lúc đầu là những bệnh nhân liên quan đến đường hô hấp. Sau đó, cả trẻ em, người tàn tật, những gia đình có chỗ ở chật hẹp cũng rục rịch đến mua. Người có nhu cầu mua oxy là những người thường xuyên làm việc trí óc căng thẳng trong phòng máy lạnh, trong môi trường độc hại hoặc ở chỗ đông người, trong không gian chật hẹp, ngồi lâu trong xe hơi, nghiện rượu bia, thuốc lá…
Bác Kỳ, một khách hàng bị bệnh hen suyễn ở Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) cho hay từ khi có dịch vụ này, những lúc lên cơn hen cả nhà không phải lo sốt vó khi đưa bác đi cấp cứu như trước đây nữa. Một trong những khách hàng thuộc nhóm không có bệnh cho biết: “Sau khi tập thể thao được thở một chút oxy tinh lọc thấy thoải mái và dễ chịu lắm”.
Theo dự báo của các chuyên gia, trong những năm tới, tại các nút giao thông ở những đô thị lớn, nồng độ CO và NO2 có thể vượt 9 lần, SO2 vượt 7 lần, chất hữu cơ bay hơi (VOC) vượt 33 lần tiêu chuẩn cho phép... làm tăng đột biến các căn bệnh đường hô hấp. Chính vì thế, mạng lưới trạm dưỡng khí oxy tại các điểm trong thành phố sẽ được hình thành để phục vụ những người có nhu cầu thở không khí sạch trong khoảng thời gian nhất định.
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại TP HCM, số lượng khách hàng của loại dịch vụ này hiện gấp hàng chục lần so với ở Hà Nội. Đối tượng chủ yếu của dịch vụ là những người sống tại các khu chung cư cao tầng, nơi các nhà khoa học cảnh báo bắt đầu xuất hiện hội chứng cao ốc không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.
| Tiến sĩ Phạm Ngọc Châu, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vệ sinh và Y học Môi trường, Học viện Quân y: Ô nhiễm không khí không đồng nghĩa với thiếu oxy: Hình ảnh dân chúng đi bộ hành ở một số thành phố trên thế giới có thở khí qua túi hay phải đeo mạng che mũi miệng là do không khí bị ô nhiễm bởi các chất khác. Đấy không phải vì vấn đề thiếu oxy. Vấn đề là họ thiếu không khí sạch và họ cần được hít thở trong một môi trường không khí không có các thành phần khí độc hại. Không khí các TP lớn ở VN không thiếu oxy: Mức ô nhiễm không khí, nhất là ô nhiễm bụi ở Hà Nội, TP HCM và nhiều đô thị khác ở Việt Nam đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra còn gặp ô nhiễm do khí thải chất đốt, nhiên liệu như đốt than tổ ong, đốt nhựa đường, khí thải ống xả xe ô tô, xe máy nhất là động cơ cũ. Nhiều khi hít thở chúng ta có cảm giác tắc cổ là do sự kích thích và nhiễm độc của khí CO, H2S, NOx, SOx chứ không phải do thiếu oxy. |
