Theo Xinhuanet, trong số các nạn nhân, 28 người được ghi nhận tại huyện Mật Vân và 2 người tại huyện Yên Khánh, đều thuộc khu vực miền núi phía bắc thành phố. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm và nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong này.
Hàng loạt xe hơi bị cuốn trôi trong trận lũ ở Bắc Kinh vài ngày qua. Video: Weibo
Mưa bắt đầu từ ngày 23/7 và gia tăng cường độ hôm 28/7. Một số khu vực tại phía bắc thủ đô ghi nhận lượng mưa lên tới 543,4 mm - gần bằng lượng mưa trung bình cả năm của Bắc Kinh (khoảng 600 mm). Riêng tại quận Hoài Nhu, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận là 95,3 mm chỉ trong vòng một giờ vào ngày 26/7.
Một cây cầu bị hư hại do mưa lũ ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Lượng mưa lớn đã khiến mực nước tại nhiều con sông như Bạch Mã Quan và Triều Bạch dâng cao đột ngột, gây ra lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn. Hậu quả, 31 tuyến đường bị hư hỏng, 136 ngôi làng mất điện và 1.825 trạm phát sóng viễn thông ngừng hoạt động.
Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp hơn 80.000 người dân và cảnh báo người dân nên ở trong nhà, tránh xa các khu vực hạ lưu sông, do mực nước dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.
Trận mưa như trút ở Bắc Kinh. Video: Weibo
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết đã cấp tốc bố trí 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 27,9 triệu USD) để hỗ trợ Bắc Kinh khắc phục hậu quả mưa lũ. Nguồn kinh phí này chủ yếu phục vụ công tác khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông, cấp nước, y tế và các dịch vụ công cộng tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề như Mật Vân và Hoài Nhu.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã phân bổ thêm 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai tại Bắc Kinh và các tỉnh thành bị ảnh hưởng khác.
Người dân dùng thuyền tự chế di chuyển qua đoạn ngập ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, hôm 28/7. Ảnh: Reuters
Tùng Anh (Theo Reuters)