Các mặt hàng này chủ yếu là các bảng quảng cáo, phù điêu dịch vụ, bảng giá, bàn ghế... được các bưu điện tỉnh, thành mua để lắp đặt cho các bưu cục, điểm bưu điện ở các phường, xã...
Đơn cử, một tấm phù điêu quảng cáo kích thước 3,0m x 1,7m x 0,7m Thái mang chào hàng và bán cho các bưu điện với giá 45 triệu đồng. Trong khi cùng thời điểm đó, các công ty ở ngay tại địa phương bán cùng mặt hàng, kích cỡ như nhau (thậm chí còn đẹp hơn, tốt hơn) nhưng giá chỉ 1-2 triệu đồng/bảng quảng cáo.
Một cán bộ điều tra cho biết: “Ngay việc cùng lúc ký hợp đồng mua bán với hai đơn vị khác nhau với mức giá chênh lệch khủng khiếp như thế đủ thấy trách nhiệm của lãnh đạo các bưu điện đến đâu. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ về vấn đề này”.
