Loại mũ chụp nửa đầu chiếm 80% lượng người mua do hợp với mọi lứa tuổi, màu sắc trang nhã. Giá tại thị trường TP HCM đang lên cơn sốt. Cùng một loại mũ, hôm trước có giá khác nhưng hôm sau đã tăng lên từ 10.000 đồng-30.000 đồng/chiếc. Chẳng hạn, mũ hiệu Andes bình thường có giá 150.000 đồng thì ngày 31/8 đã nhích lên 160.000 đồng-170.000 đồng/cái.
Bà Nga, chủ cửa hàng MBH trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1)cho biết trước đây, có ngày không bán được chiếc mũ nào thì thời gian gần đây, mũ được tiêu thụ rất mạnh. Cách đây một tuần, có ngày bán được vài chục chiếc, nhiều gấp 2-3 lần so với ngày thường. Giá MBH tăng lên từng ngày là do các mối lái đẩy giá lên. Chủ một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) khẳng định: Nếu hôm nay mà không mua thì sau ngày 1/9, giá MBH sẽ còn tăng cao hơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi giá MBH bán sỉ vẫn không tăng, giá tăng là do người bán lẻ làm giá.
Tại chợ Kim Biên, chợ Tân Thành (quận 5), nơi chuyên cung cấp MBH sỉ tấp nập mối lái đến lấy hàng, hàng trăm bao hàng MBH được đóng đi tiêu thụ các nơi. Một chủ hàng cho biết gần đây sức mua tăng lên gấp nhiều lần, có hôm hàng về không đủ giao cho các mối. Hàng chủ yếu vẫn là từ Trung Quốc do có nhiều mẫu mã và giá rẻ nên tiêu thụ mạnh với giá bán từ 50.000-80.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện các loại mũ có xuất xứ từ Đài Loan, Hàn Quốc... như: mũ Nec giá từ 160.000 đồng - 170.000 đồng/chiếc; mũ Andes, mũ Manmoro giá từ 120.000 đồng - 160.000 đồng/chiếc; mũ Azus từ 220.000 đồng - 240.000 đồng/chiếc... Hàng Việt Nam nhãn hiệu Star có giá khoảng 120.000 đồng/chiếc.
MBH dành riêng cho trẻ em có dáng vẻ bắt mắt nên được người tiêu dùng ưa chuộng với giá bán từ 105.000-180.000 đồng/chiếc...
“Giờ G đã cận kề nhưng các cơ quan chức năng cũng chưa thể kiểm soát nổi chất lượng của MBH”, một cán bộ chuyên môn cho biết như vậy. Cách đây một tuần, đoàn kiểm tra liên ngành của TP đã kiểm tra các cơ sở sản xuất, khu vực kinh doanh MBH. Bà Võ Việt Hà, Chánh Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ TP HCM, cho biết: Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra khoảng 10 ngày. Hiện đoàn vẫn chỉ khảo sát để nắm tình hình, lấy mẫu sản phẩm về kiểm nghiệm. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo gửi lãnh đạo để có biện pháp xử lý tiếp theo.
Từ năm 2002, mặt hàng MBH được Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quản lý. Thế nhưng từ đó đến nay, mặt hàng này hầu như bị thả nổi. Trên thị trường, mặt hàng MBH bày bán tràn lan nhưng không ai quản lý, giám sát. Ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường 3 (Trung tâm 3), cho rằng đây là mặt hàng nằm trong danh mục bắt buộc phải kiểm tra. Thế nhưng công tác kiểm soát chất lượng vẫn chưa quyết liệt.
Tuy nhiên, Trung tâm 3 chỉ có trách nhiệm kiểm tra để chứng nhận chất lượng MBH do đơn vị sản xuất, kinh doanh tự mang đến. Còn việc kiểm tra mặt hàng này khi lưu thông trên thị trường là trách nhiệm của quản lý thị trường (QLTT). Thế nhưng công tác kiểm soát chất lượng vẫn chưa quyết liệt. Theo ông Dương Thanh Hoàng, Chi cục phó Chi cục QLTT TP HCM, hiện chi cục có cử 2 cán bộ theo các đoàn liên ngành của TP để kiểm tra mặt hàng này. Đồng thời yêu cầu đội QLTT các quận - huyện rà soát lại các cơ sở sản xuất, khu vực kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt tình hình cũng như truy nguyên nguồn gốc. Với những vụ mua bán MBH kém chất lượng, phải xem xét cụ thể từng trường hợp vi phạm mới xử lý được.
(Theo Người Lao Động)