Từ vị trí thứ 3 trong tháng 2 (với 18% thị phần), Motorola đã vượt lên vị trí thứ 2 với 22% thị phần khi kết thúc tháng 3. GfK Asia tiến hành nghiên cứu các sản phẩm ĐTDĐ bán chạy nhất dựa vào tiêu chí số lượng bán ra cho người tiêu dùng đầu cuối tại VN.
Việc Motorola vượt lên vị trí thứ 2 chỉ sau Nokia được đánh giá là “cú lội ngược dòng” ngoạn mục nhất năm 2006 tại thị trường ĐTDĐ VN. Nếu như năm 2004, Motorola còn đứng ở vị trí thứ 6 khiêm nhường sau tất cả các tên tuổi như Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Siemen, LG thì sang năm 2005, vị trí này đã được cải thiện khi Motorola vươn lên thứ 3 nhưng cũng chỉ chiếm 10,8%.
Theo ông Bùi Văn Hòa, Giám đốc Motorola Mobile Devices VN, Motorola đạt được thứ bậc này là do đã tăng cường giới thiệu thêm nhiều mẫu mã ĐTDĐ mới phục vụ các nhu cầu tiêu dùng khác nhau và túi tiền khác nhau của người VN. Motorola đã thành công ở cả dòng điện thoại nghe nhạc (E 398 Hijacked by MTV), dòng điện thoại thời trang (V3, V3i, U6, L6, L7…), dòng điện thoại phổ thông (C118, C168, C257, C261, C139…) và mới đây là chương trình “Kết nối những người chưa được kết nối” hợp tác cùng VinaPhone và FPT Mobile với dòng máy C113 và C113a. Các chiến lược về marketing và phát triển thị trường, kênh phân phối của Motorola VN cũng tỏ ra khá hiệu quả.
Thu Hà