Sau thời gian dài tạm ngưng, trường đua Lam Sơn (Bà Rịa) sẽ tái khai trương hoạt động đua chó bằng 8 đợt sôi động. Thấy ông Trần Văn Ngọc, quản đốc trung tâm, dẫn PV Thể Thao Ngày Nay đến phòng, Jennifer thò mõm ra nhìn kèm theo cái vẫy đuôi đầy thân thiện.
Sau khi được rọ mõm cẩn thận, Jennifer được xuất chuồng ra sân tập. Ông Ngọc giải thích: “Dù đã quen với chúng nhưng mỗi khi ra khỏi chuồng, chúng tôi đều phải rọ mõm và dắt dây dẫn chúng cẩn thận. Nếu không làm thế, khi ra ngoài, thấy bất kỳ mục tiêu di động nào trên đường, bản tính săn mồi của chúng lại trỗi dậy, đuổi bắt mục tiêu đến nơi. Dù có rách chân, chảy máu, chúng vẫn theo đến cùng".
Để thêm phần sôi nổi, ông Ngọc chọn con Kompressor ra tập cùng. Cũng như Jennifer, Kompressor có tài năng tương tự, chỉ khác là giống đực.
Sân tượng ôm cua nhỏ gọn, vòng chạy chỉ khoảng 25 mét. Một nhân viên huấn luyện phụ trách đứng xoay mục tiêu. Cửa chuồng bật mở, cả hai chú tăng tốc bám theo con thỏ mồi giả (motor). Jennifer lẫn Kompressor cứ thế mà chạy, mắt nhìn thẳng vào motor. Tốc độ vòng xoay càng lúc càng tăng, tỷ lệ thuận với tốc độ của chúng.
Ngày trước, trên các vòng đua, vì quá hăng máu có chú va đầu vào đường chạy chết tươi; còn việc đụng nhau chảy máu, đứt đuôi, tét giò là bình thường. Buổi tập kết thúc cũng là lúc Jennifer bắt được mồi cắn xé dữ dội, ông Ngọc phải dùng chiêu thổi lỗ tai, nhột quá, Jennifer mới chịu buông tha.
Có thể xem ngôi nhà 10 ha này giống như một trại tập trung mẫu mực, đầy tính kỷ luật nhưng cực kỳ tiện nghi. Ngôi nhà có hồ bơi tạo sóng (với độ sâu hơn 1 mét) nhằm giúp cho các chú khuyển vừa có thể lực vừa được tắm mát; các thức ăn được nghiền nát và pha trộn theo công nghệ khép kín. Hằng tuần chuồng trại đều được sát trùng để tránh mầm bệnh...
Hơn 70 nhân viên (văn phòng, huấn luyện, vệ sinh) phụ trách gần 700 chú greyhound được chia làm 4 nhóm: nhóm gây giống, nhóm mới sinh, nhóm sau cai sữa, nhóm trưởng thành và chó đua. Các phương pháp huấn luyện liên tục được cải tiến một cách khoa học và hiệu quả hơn.
Một ngày luyện tập của chó đua bắt đầu từ 6h sáng, chó ra chuồng để vệ sinh chuồng trại, mỗi con đi bộ khoảng 2,5 km. Để duy trì thể lực, chó sẽ được chạy bộ (theo xe đạp); hoặc bơi hồ tạo sóng hay chạy đường tròn rượt mồi. Buổi chiều (từ 14h), chó bơi hồ vừa để tắm vừa để duy trì lực.
Ngoài ra, hằng tuần, chó còn được tập chạy đường thẳng một lần (250 mét). Vận tốc khi ấy của chó có thể lên gần 60 km/giờ. Có lần, ông Ngọc lao ra đường tập để ngăn 2 con chó khác đang giành mồi cắn nhau; không ngờ, con chó thứ ba từ sau lao đến húc tung ông lên không. Ông Ngọc bị gãy chân.
Nhu cầu năng lượng cho sự tăng trọng của greyhound phụ thuộc rất nhiều vào các chất protein, sắt, béo, xơ... Khi bắt đầu tập luyện thì thịt tươi sống hoặc trụng tái là thức ăn chính cộng với thực phẩm khô và ăn dặm thêm cổ gà.
Chó đua ngày ăn hai bữa: lúc 8h30 gồm thực phẩm khô, chuối trái và 100 gram thịt kangaroo. Bữa chiều (16h15) là thức ăn chính, gồm 400-500 gram thịt (tùy theo trọng lượng chó), 300-350 gram thực phẩm khô trộn bằng nước hầm xương bò (riêng thứ hai đổi bằng món cá).
Chó trong ngày đua chỉ ăn sáng, sau khi đua về mới ăn bữa chính. Sau ngày đua, chó được nghỉ dưỡng một ngày và uống thuốc để phục hồi sức khỏe.
Bí quyết dự đoán trúng thưởng Như đua ngựa, đua chó cũng có 4 hình thức dự đoán thông dụng: cá rời, cá cặp, cá ba và cá tư. Có 5 nguyên tắc để nắm bắt cơ hội trúng thưởng: So sánh thời gian chó chạy tốt nhất và thời gian chó chạy gần nhất (yếu tố lịch sử); số hộc xuất phát của chó (ảnh hưởng đến việc ôm cua, vị trí số hộc là do bốc thăm ngẫu nhiên); trọng lượng thay đổi của chó; vị trí khi chạy và thứ hạng (xác định sở trường nước rút, tăng tốc... theo từng chặng đường đua); quan sát tình trạng sức khỏe và thể hình của chó. Theo kinh nghiệm, chó càng cao lớn chưa chắc chạy hay vì bản thân chúng ôm cua khó hơn các chú “bé hạt tiêu”. Cũng có trường hợp có chú lại thích chạy bên ngoài hơn là ôm sát cua. Ôm cua giỏi cũng là một cách đánh giá tài năng của chó. Trên đường đua, chó va chạm nhau là bình thường và thường khi đã chạm nhau, chó khó về nhất được. |