Ngọn lửa xuất phát từ phân xưởng 2, bên trong chứa rất nhiều da và giày thành phẩm, nên đã lan ra nhanh chóng. Ngay khi phát hiện ra vụ cháy, bảo vệ của công ty đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Gần nửa giờ sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, lúc này ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phân xưởng 2 có diện tích khoảng 2.000 m2 và có nguy cơ cháy lan sang khu vực bên cạnh. 210 cán bộ chiến sĩ cùng 22 xe chữa cháy đã được huy động đến.
Hơn 4 giờ sau, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Theo quan sát của phóng viên báo Tuổi Trẻ, toàn bộ phân xưởng 2 đã bị sập, tất cả các máy móc và nguyên vật liệu, thành phẩm ở bên trong bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại trên 10 tỉ đồng. Khi có hỏa hoạn, phân xưởng không hoạt động nên không có thiệt hại về người. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến hiện trường và yêu cầu các cơ quan hữu quan sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Trước đó, khoảng 3 giờ, tại Công ty Cổ phần sản xuất XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp trong tòa nhà số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, cũng phát hỏa. Lực lượng chữa cháy đã huy động 9 xe (trong đó có 3 xe thang) và 75 cán bộ chiến sĩ đến chữa lửa. Gần một giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Toàn bộ tầng 4 của tòa nhà diện tích khoảng 400 m2 cùng các giấy tờ, thiết bị máy móc văn phòng ở bên trong bị thiêu rụi.