![]() |
|
Theo cách tính mới, lễ Giáng Sinh luôn rơi vào ngày chủ nhật. |
Trong cuốn lịch của Dick Henry, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 có 31 ngày, còn những tháng khác chỉ có 30 ngày. Như vậy, những người sinh vào ngày 31 các tháng 30 ngày coi như mất sinh nhật.
Lịch cũ có 365 ngày, gồm 52 tuần lẻ 1 ngày. Theo cách tính của Henry, 364 ngày chia hết cho 7, được 52 tuần chẵn. Như vậy theo lịch mới, dù năm 2005 hay 2006, các ngày vẫn không thay đổi, bởi ngày này của năm nay là thứ mấy thì ngày ấy năm sau cũng vậy. Với cách tính này, lễ Giáng Sinh luôn rơi vào chủ nhật. Và mỗi năm sẽ khỏi cần in lịch mới.
Theo Ananova, để giữ cho lịch phù hợp với các mùa, cứ 5-6 năm một lần, Henry thêm vào đó một tuần. Tuần lễ này đứng độc lập, không nằm trong bất kỳ tháng nào của năm. Ông đặt tên là Tuần lễ Newton để tỏ lòng tôn kính đối với nhà vật lý học nổi tiếng thế giới, Isac Newton.
"Tôi cho rằng đó là một phát minh hữu ích đối với loài người" - nhà lịch sử và thiên văn học Owen Gingerich, giáo sư trường Đại học Harvard - phát biểu.
Ly Ly
