Em bé kể trên là Việt kiều ở Mỹ, về quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi cháu bị thủy đậu, người nhà đã cho kiêng nước, kiêng gió, không tắm rửa... theo kinh nghiệm dân gian, dẫn đến viêm nhiễm nặng.
Khi nhập viện, bệnh nhi đã nhiễm trùng huyết qua vết bỏng dạ trên da, biến chứng viêm phổi. Cháu lại đang bị bệnh ung thư máu nên không qua khỏi.
Số trẻ em mắc bệnh thủy đậu tại TP HCM hiện vẫn tiếp tục tăng. Từ ngày 1 đến 27/3, riêng phòng khám ngoại trú của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã khám cho 339 bệnh nhân thủy đậu, trong khi tháng trước chỉ có 226 ca. Số trẻ có biến chứng, tổn thương da nhiều tại các phòng điều trị nội trú cũng tăng 2,5 lần tháng trước.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca bệnh thủy đậu nhập viện cũng tăng mạnh. Trong 31 bệnh nhân điều trị nội trú tháng 3 này, có 2 ca biến chứng nặng (một viêm tủy gây yếu liệt hai chân, một viêm não). Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, số bệnh nhân thủy đậu điều trị nội trú cũng tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.
(Theo Tuổi Trẻ)