![]() |
Nhiều thí sinh hy vọng trúng tuyển nhờ phúc tra. |
Không hài lòng với kết quả thi 17 điểm khối B, Tuấn thí sinh Viện ĐH Mở Hà Nội đã nộp đơn xin phúc tra môn Toán. "Em làm bài thi khá tốt nhưng chỉ được 5 điểm. Nếu kết quả phúc tra được thêm 1 điểm, em sẽ trúng tuyển", Tuấn hy vọng. Công nghệ sinh học, ngành Tuấn đăng ký dự thi có điểm trúng tuyển là 18. Theo Bộ phận tuyển sinh ĐH Mở Hà Nội, trường sẽ nhận đơn phúc tra đến ngày 26/8.
Trong khi Tuấn chỉ xin phúc tra 1 môn thì nhiều thí sinh nộp đơn phúc tra cả 3 môn, với hy vọng cơ hội được thêm điểm sẽ nhiều hơn. Đạt 20 điểm nhưng Hồng Vân, Hà Tây vẫn thiếu 0,5 điểm mới đỗ ĐH Kinh tế quốc dân. "Em sẽ phúc tra cả 3 môn nhưng hy vọng nhất ở môn Hóa. Nếu không trúng tuyển nhiều khả năng em sẽ phải học ĐH dân lập", Vân than.
Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển sau khi phúc tra/thí sinh nộp đơn năm 2002 của một số ĐH: ĐH Thương mại: 14/369, ĐH Nông nghiệp 1: 11/271, ĐH Văn hóa: 5/149, ĐH Thủy lợi: 6/145, ĐH Sư phạm 2: 6/211, ĐH dân lập Quản lý kinh doanh Hà Nội: 16/204, ĐH Sư phạm Hà Nội: 5/323, Phân viện Báo chí tuyên truyền 0/89, Viện ĐH Mở 14/268, ĐH Giao thông vận tải: 15/334, học viện hành chính quốc gia 12/115, ĐH Giao thông vận tải TP HCM: 2/143, ĐH Quốc gia TP HCM: 59/1283, ĐH Sư phạm TP HCM: 19/409. |
Theo thống kê của các trường ĐH, năm ngoái số thí sinh trúng tuyển sau khi phúc tra chỉ chiếm 2-4% số thí sinh nộp đơn. "Những bài thi được nâng điểm chủ yếu do chấm chưa chính xác. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp khi cộng điểm bài thi, cán bộ chấm thi đã bỏ sót điểm thành phần của một số câu hỏi", hiệu trưởng một trường ĐH ở Hà Nội cho biết. Tuy nhiên, hy vọng trúng tuyển của thí sinh rất ít bởi quy trình chấm thi năm nay khá chặt chẽ.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bài thi phúc tra sẽ do 2 cán bộ chấm thi, bằng mực có màu khác nhau. Nếu kết quả 2 lần chấm có sự chênh lệch, trưởng ban phúc tra tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài thi bằng mực màu khác. Trong trường hợp phúc tra, thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc tra (có ghi biên bản).
Theo VnExpress, thủ tục phúc tra gồm: đơn xin chấm phúc tra (có mẫu sẵn), bản photocopy phiếu điểm và nộp lệ phí. Thí sinh phải trực tiếp đến trường làm thủ tục xin phúc tra, không nhận đơn gửi qua bưu điện.