- Chị sẽ nói gì nếu nhiều người cho rằng Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng như hiện nay ngoài thực lực còn nhờ vào các scandal?
- Thực sự bản thân tôi rất nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, chưa có gì ầm ĩ từ chính mình. Tôi vừa được sở Văn hóa TP HCM cử đi giao lưu hoạt động văn hoá ở Mỹ trong tháng 1. Tôi là ca sĩ nữ duy nhất trong đoàn. Nếu như có những scandal không tốt, có lẽ tôi đã không được chọn làm đại diện.
![]() |
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
- Chị có thái độ thế nào trước nhiều luồng dư luận về mình?
- Tôi là người thẳng thắn và bản lĩnh, tôi có thể tự điều khiển được các vấn đề liên quan đến bản thân mình, nhưng các vấn đề ngoài xã hội thì rất khó tránh. Có những dư luận bất ngờ đến, tôi không biết từ đâu mà có. Như vấn đề giữa tôi và Mỹ Tâm, chúng tôi chưa có dịp đối thoại để hiểu nhau nhưng dư luận vô tình tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Thực tế dư luận đến với tôi không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay và không gây ảnh hưởng hoặc làm mất đi bản chất của tôi.
- Thực lòng chị có xem Mỹ Tâm là đối thủ?
- Hoàn toàn không. Mỹ Tâm có vị trí riêng và tôi cũng có vị trí của riêng mình. Thanh Lam hay Mỹ Linh từng trụ rất lâu trong âm nhạc và bây giờ vẫn thế. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một chỗ đứng riêng, không cần phải cạnh tranh khốc liệt.
- Nhưng thực tế không tránh được sự cạnh tranh trong nghề của chị. Chị nghĩ sao?
- Tôi luôn thèm có được sự bình yên trong làng âm nhạc. Tất cả ca sĩ đứng trên sân khấu bằng sự bình đẳng, chứ không phải bon chen, không tìm mọi cách để đi lên. Ai có khả năng sẽ được thể hiện rõ.
- Nhiều ca sĩ muốn thay đổi hình ảnh để không gây nhàm chán cho khán giả. Còn chị thì sao?
- Có người luôn muốn duy nhất một hình tượng, còn tôi thì thay đổi rất nhiều từ phong cách đến ăn mặc. Tôi vận động để thoát khỏi sự nhàm chán. Tôi luôn đặt câu hỏi "Năm nay mình mới, liệu rằng năm sau mình có còn mới nữa hay không?". Dù không nói trước điều gì nhưng năm nay, khán giả sẽ thấy sự thay đổi của tôi là điều chắc chắn. Bản thân tôi luôn chuẩn bị trước mọi việc.
- Còn với nghề nghiệp, chị sẽ tăng tốc thế nào?
- Tôi đã có một năm với những bước khởi đầu tốt đẹp. Chính điều đó khiến tôi quyết định xem 2006 là năm chạy nước rút, để khẳng định năng lực của mình đến đâu. Thực sự để định ra mục đích, ý tưởng thì rất dễ nhưng thực hiện thì xa vời và rất vất vả. Tôi luôn cần sự may mắn.
- Còn Hà Dũng, chị sẽ hát nhạc của anh ấy đến bao giờ?
- Tôi chọn tác phẩm chứ không chọn tác giả. Không có sự ưu tiên nào mà tất cả là nghệ thuật. Trong album vol.3, ngoài nhạc sĩ Hà Dũng, còn lại là những sáng tác của các nhạc sĩ mới và trẻ. Nói chung, tiêu chí của tôi là chọn tác phẩm phù hợp với mình.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)