Bước đầu xác định, đường xây cá độ bóng đá qua mạng này hoạt động từ nhiều năm nay do Phạm Ngọc Hùng và Mã Văn Kim Phong cầm đầu với quy mô lớn và phương thức hoạt động rất tinh vi qua mạng Internet. Tuy nhiên, khi các trinh sát tiến hành lấy lời khai của những người đang bị tạm giữ thì hầu hết đều khai nhỏ giọt theo kiểu biết đến đâu khai đến đó. Phần lớn những kẻ này vẫn không chịu hé lộ về những “đối tác” của mình cũng như một số nhân vật đứng đằng sau giật dây.
Tuy nhiên, theo những gì mà các trinh sát nắm được, đây là một đường dây có quy mô đặc biệt lớn. Đường dây có hẳn một chuyên gia về mạng là Quách Sự Kỳ. Ngoài việc thâu gom trong nước một số ông trùm, đường dây này còn kết nối với các trùm của đường dây cá độ bóng đá quốc tế ở nước ngoài. Và điều kiện tiên quyết để được gia nhập vào đường dây cá cược quốc tế là phải có trong túi (thể hiện qua tài khoản) vài chục ngàn USD và phải được sự bảo lãnh của một nhân vật “có tiếng nói” trong đường dây.
Tổ chức của đường dây trên được chia làm 3 cấp. Cấp 1 có nhiệm vụ đi tìm các con mồi và “quảng bá” cho hoạt động của đường dây. Cấp thứ 2 có trách nhiệm thâu gom những trận đấu có số tiền lớn mà cấp 1 chuyển sang. Riêng cấp 3 là cấp liên hệ trực tiếp với các ông "trùm" của những đường dây cá độ bóng đá quốc tế qua mạng.
Cách thức ăn chia của đường dây này là theo tỷ lệ chênh lệch từ cao xuống thấp. Thông thường các ông trùm như Phạm Ngọc Hùng, Mã Văn Kim Phong sau khi nhận kèo đều chuyển xuống cho các đại lý cấp thấp hơn và ăn tiền chênh lệch khoảng 2-3%. Và cứ thế, đại lý nhận kèo từ các ông trùm lại chuyển xuống cho cấp tiếp theo...
Theo thông tin mà các trinh sát nắm được, mỗi đêm những người đứng đầu các đại lý cấp 1 và 2 hưởng lợi khoảng từ 200 USD đến 2.000 USD. Riêng các ông trùm bỏ túi không dưới 5.000 USD. Đặc biệt, có những trận đấu mang tính chất quyết định giữa hai đội bóng hoặc những trận giữa hai đội bóng nổi tiếng thì số tiền cá cược mà đường dây này đánh có thể lên tới cả triệu USD.
(Theo Người Lao Động)